MU thời Ralf Rangnick sẽ chơi như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Man Utd đã lột xác dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền Michael Carrick. Quỷ đỏ lần lượt thắng Villarreal, hòa Chelsea và thắng Arsenal. Nhưng khi Ralf Rangnick xuất hiện, mọi thứ sẽ thay đổi.
Ralf Rangnick xuất hiện, mọi thứ sẽ thay đổi. Ảnh MUFC.
Ralf Rangnick xuất hiện, mọi thứ sẽ thay đổi. Ảnh MUFC.

Michael Carrick đã ra đi sau khi kiếm 7 điểm cho MU sau 3 trận cầm quân. Ông cũng không ở lại làm phó tướng cho Ralf Rangnick để bày tỏ lòng trung thành với Ole. Với đẳng cấp của mình, Ralf Rangnick sẽ tự tin xây dựng lối chơi mới cho MU.

Gegenpressing và gegenpressing

Khán giả sân Old Trafford kỳ vọng gì ở nhà cầm quân người Đức 63 tuổi này? Với chiến lược gia người Đức, một loạt sự thay đổi sẽ xuất hiện trong lối chơi MU, đó là điều được khẳng định. Lối chơi của Man Utd sẽ được định hình một cách rõ ràng nhất theo phong cách Gegenpressing. Đây là trường phái bóng đá mà chúng ta sẽ không thấy cảnh Paul Pogba và Cristiano Ronaldo thong thả đi bộ và giơ tay xin bóng. Gegenpressing được hiểu đơn giản là liên tục di chuyển, kể cả khi không có bóng, và khi mất bóng thì phải ngay lập tức lao vào tranh cướp bóng.

Lối đá này yêu cầu cầu thủ hoạt động với cường độ cao và đòi hỏi các cầu thủ có thể lực và sự bền bỉ. Nếu không được vận hành tốt ngay từ khâu tập luyện, rất có thể toàn đội dễ rơi vào trạng thái kiệt sức và dễ gây chấn thương. Trong tiếng Đức, “Gegen” có nghĩa là “chống lại, phản lại”. Có nghĩa tương đồng với từ “counter” trong tiếng Anh. Ngoài ra, từ “counterpressing” được dịch sang tiếng Việt có nghĩa là phản công tổng lực. Như vậy, gegenpressing còn được gọi là lối đá phản công tổng lực.

HLV 63 tuổi là nhà cầm quân sử dụng rất nhiều đội hình, nhưng phổ biến nhất là hệ thống 4-2-2-2. Ảnh AP.

HLV 63 tuổi là nhà cầm quân sử dụng rất nhiều đội hình, nhưng phổ biến nhất là hệ thống 4-2-2-2. Ảnh AP.

Cựu danh thủ Jurgen Klinsmann cũng giải thích về lối chơi này là để giành lấy quyền kiểm soát bóng ngay lập tức để tấn công. Đây là triết lý chiến thuật được HLV Jurgen Klopp bố trí cho các đội bóng ông dẫn dắt như Borussia Dortmund và Liverpool.

Hai tân binh Jadon Sancho và Donny van de Beek chính là hai cầu thủ dễ dàng thích nghi với lối đá mà tân HLV Rangnick áp dụng. Đơn giản là họ đã trải qua những năm tháng thi đấu tại Borussia Dortmund và Ajax - 2 câu lạc bộ được xây dựng trên triết lý này. Các cầu thủ Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Jesse Lingard và Edinson Cavani đều là những tiền đạo năng nổ, có thể lực tốt. Chỉ cần xông xáo hơn trong việc tranh cướp bóng ngay trên phần sân đối phương họ đã đáp ứng yêu cầu của ông thầy người Đức.

Ở ví trí tiền vệ trung tâm Fred và Scott McTominay thực chất họ đang chơi như sách giáo khoa gegenpressing. Fred đã chơi cực hay trong màu áo đội tuyển Brazil, luôn tạo sức ép để đối phương sai lầm. Scott McTominay là cầu thủ cần điều chỉnh lối đá nếu không muốn mất vị trí vào tay Donny van de Beek. Trong khi đó, vị trí của Nemanja Matic, Paul Pogba sẽ bị đe dọa. Matic thì gặp vấn đề về tuổi tác, còn Paul Pogba thì thích chơi hoang dã hơn là bị khép vào các cuộc tranh bóng theo kiểu người Đức.

Scott McTominay là cầu thủ cần điều chỉnh lối đá nếu không muốn mất vị trí vào tay Donny van de Beek. Ảnh MUFC

Scott McTominay là cầu thủ cần điều chỉnh lối đá nếu không muốn mất vị trí vào tay Donny van de Beek. Ảnh MUFC

Bổ sung tiền vệ

Nhiều người cho rằng Cristiano Ronaldo có thể gặp nguy hiểm khi MU áp dụng triết lý mới. Xin thưa rằng, nếu đảm bảo khâu ghi bàn thì Ronaldo là trường hợp ngoại lệ. Nhưng khi có cảm xúc chơi bóng thì CR7 có thể về tận sân nhà tranh cướp bóng bởi nền tảng thể lực của cầu thủ người Bồ Đào Nha là điều miễn chê.

HLV 63 tuổi là nhà cầm quân sử dụng rất nhiều đội hình, nhưng phổ biến nhất là hệ thống 4-2-2-2. Trong hệ thống chiến thuật này, 2 tiền vệ box-to-box linh hoạt di chuyển rộng phía sau 2 tiền vệ tấn công - nhưng lưu ý, đây không phải là những tiền vệ chạy cánh. Lối đá này thì các tiền vệ di chuyển khắp về ngang sân và 2 hậu vệ biên cũng rộng đường hơn. MU sẽ phải tốn khá nhiều tiền vệ để xoay thua, đó là lý do tại sao Ralf Rangnick sẽ móc hầu bao mua thêm cầu thủ tuyến này.