MU: thật tiếc nuối…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – "Ban lãnh đạo Man Utd quyết định sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer vào tối thứ Bảy, sau cuộc nói chuyện nội bộ được ông chủ Glazer chấp thuận”, trang chủ MU thông báo.
"Ban lãnh đạo Man Utd quyết định sai thải Ole..." Ảnh CNN.
"Ban lãnh đạo Man Utd quyết định sai thải Ole..." Ảnh CNN.

“Ole sẽ luôn là một huyền thoại tại Manchester United và thật tiếc nuối khi chúng tôi đã đạt được quyết định khó khăn này", trang web CLB thông báo.

Nghịch cảnh sân Old Trafford

Trận thua 4-1 trước chủ nhà Watford đã khiến ông chủ Glazer không thể kiên nhẫn được nữa. Không ai phủ nhận tình yêu của HLV Ole Gunnar Solskjaer dành cho MU, nhưng nhà cầm quân này không thể biện hộ được những trận thua tơi tả của “Quỷ đỏ”. 5 trận đấu gần đây nhất, Ole Gunnar Solskjaer đã lấy hết nước mắt của cổ động viên MU khi thua tan tác Liverpool 0-5 ngay tại thánh địa Old Trafford, lại bị Man City nã 2-0 trước khi có trận hòa 2-2 đầy may mắn với Atalanta trong khuôn khổ Champions League.

Nếu như thua Man City 2-0 trên sân nhà vẫn có thể tạm chấp nhận vì cả thầy và trò Man xanh đều trên tài MU một bậc thì với tất cả những ai yêu đội bóng MU vĩ đại đều không hiểu vì sao đội nhóm dưới Watford lại dễ dàng hạ MU thế. Ole Gunnar Solskjaer đã run rẩy bố trí tới 2 tiền vệ phòng ngự Matic và Mc Tominay mà vẫn bị HLV C.Ranieri dễ dàng hóa giải sau 28 phút thi đấu, bằng bàn mở tỷ số của J.King.

Tạm biệt Ole. Ảnh AT

Tạm biệt Ole. Ảnh AT

Khá buồn cười khi D. van de Beek là người không được Ole Gunnar Solskjaer tin dùng lại có bàn thắng duy nhất trong trận đấu cuối cùng ngồi ghế HLV MU. 45 phút thi đấu trên sân, tiền vệ bị thất sủng có 36 lần chạm bóng, 4 lần thu hồi bóng, 3 cơ hội tạo ra, 2 lần thực hiện tắc bóng (thành công 2) và có 1 bàn thắng. Ole đã hối hận nhưng không còn thời gian!

Tại Premier League mùa này sau 12 trận đấu Ole Gunnar Solskjaer đã sử dụng tới 23 cầu thủ. Đến giờ, Ole vẫn không biết lắp tân binh Sancho vào đâu để phát huy tác dụng, trong khi lại quyết định giam D. van de Beek trên ghế dự bị, chỉ được ra sân đúng 60 phút.

Paul Pogba còn được đá đúng sở trường nhưng việc chỉ có 7 pha kiến tạo, chưa có được bàn thắng nào đôi khi lỗi không chỉ ở tiền vệ người Pháp. Dù được chấm 7,14 điểm cao nhất trong đội hình MU nhưng Pobba vẫn nhấp nhổm ra đi.

Bruno với 4 bàn thắng và 3 pha kiến tạo, cùng Ronaldo 4 bàn thắng, 2 pha kiến tạo và Mason Greenwood 4 bàn thắng là những cầu thủ được đánh giá thành công nhất trên hàng công MU.

Nhưng người ta vẫn đặt câu hỏi, phải chăng HLV Ole gắn chặt Bruno vào vị trí số 10 và Ronaldo “đóng đinh” khiến cho đối thủ dễ dàng đưa ra bài toán hóa giải. Mason Greenwood là một tài năng trẻ của MU nhưng HLV Ole vẫn loay hoay không biết mài giũa viên ngọc thô này thế nào cho sáng.

Hạn chế của HLV Ole là không tìm được một hàng hậu vệ ưng ý khiến MU đã thủng lưới tới 21 bàn sau 12 trận tại Premier League. Trung vệ H Maguire chỉ chơi hay trên đội tuyển Anh, còn Eric Bailly hay Victor Lindelof mãi mãi chỉ là cầu thủ của những trận đấu nhỏ mà thôi.

Zinédine Zidane sẽ đến sân Old Trafforld? Ảnh AP

Zinédine Zidane sẽ đến sân Old Trafforld? Ảnh AP

Lỗi do ai?

Trở lại sân Old Trafford, HLV Ole học Sir Alex Fegurson khi chuyên môn hóa công tác tập luyện cho các trợ lý nhưng mãi mãi ông không học được ông thầy đáng kính của bóng đá Anh đó là cái uy cần thiết để học trò phải vào khuôn phép. Tỷ lệ cầm bóng của MU tại Premier League mùa này chỉ 53,1%, thấp nhất trong nhóm Big Six, chắc chắn Ole phải là người chịu trách nhiệm chứ không phải ai khác.

Trong tay Ole không thiếu những khuôn mặt sáng giá như Rashford, Martial, Lingard, Fred nhưng nhà cầm quân Na Uy không tài nào lắp ghép cho họ trở thành “Quỷ đỏ”. Người ta thấy Fred khi về đá cho đội tuyển Brazil đã lột xác hoàn toàn và trở thành công chủ thực sự của đội bóng đứng nhì thế giới. Nhưng khi lắp vào vị trí tiền vệ trung tâm của đội hình 4-2-3-1 thì anh ta thi đấu như gã học việc. Lỗi do ai?

Ông chủ Glazer đã hiểu, ngồi ghế nóng tại sân Old Trafford chỉ có “ADN của MU” là chưa đủ. Với một đội bóng có bề dày truyền thống như thế, MU cần phải có một ông thầy có bề dày thành tích, kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng lớn mới có thể điều khiển được các ngôi sao đầy cá tính.