Một ‘phiên bản’ khác của Louis Holdings

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Đó chính là Công ty TNHH MTV Louis Holding. Doanh nghiệp này từng nắm giữ tới 70% cổ phần của CTCP Tập đoàn Louis Argo, trước khi đổi tên thành Công ty TNHH Lương thực Phú Mễ.
Một ‘phiên bản’ khác của Louis Holdings
Một ‘phiên bản’ khác của Louis Holdings

Giờ đây, khi nhắc tới Louis Holdings, phần đông nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán sẽ nhớ đến cuộc ‘lột xác’ chóng vánh của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (Bidico), cũng như chuỗi tăng giá ấn tượng của cổ phiếu BII trong ít tháng cuối năm 2020.

Đằng sau đó, như VietTimes từng đề cập, là hình bóng nhóm nhà đầu tư liên quan đến CTCP Tập đoàn Xuất nhập khẩu Louis Rice (nay đổi tên thành CTCP Tập đoàn Louis Argo).

Ông Đỗ Thành Nhân (SN 1981) – cổ đông lớn, thành viên HĐQT BII – hiện là cố vấn HĐQT của Louis Argo. Ông Nhân có nhiều năm kinh doanh lương thực, được tin rằng có tầm ảnh hưởng lớn tại Louis Argo, đặc biệt là sau khi trở thành cổ đông lớn tại BII, AGM (CTCP Xuất nhập khẩu An Giang), TGG (CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang).

Trong khi đó, Tổng Giám đốc BII Lê Quang Nhuận (SN 1985) từng có 8 năm làm giám đốc kinh doanh của CTCP Đầu tư Xuất nhập khẩu Louis Rice.

Louis Argo của ai?

Theo tìm hiểu của VietTimes, Louis Argo tiền thân là Công ty TNHH MTV Sản xuất Xuất nhập khẩu Núi Xanh Long An, được thành lập vào tháng 6/2012.

Gần một thập kỷ hoạt động, công ty này lần lượt đổi tên thành Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Louis Rice, CTCP Tập đoàn Xuất nhập khẩu Louis Rice, CTCP Tập đoàn Louis Argo. Đi kèm với đó là những biến động lớn trong cơ cấu cổ đông.

Tại ngày 19/1/2017, Louis Argo có vốn điều lệ 40 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Louis Rice (Louis Rice Trading, sở hữu 70% VĐL) và ông Nguyễn Ngọc Chiến (sở hữu 30% VĐL).

Đến cuối tháng 3/2018, Louis Argo có vốn điều lệ ở mức 205 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông sau nhiều biến động đã được thay mới, bao gồm: ông Vũ Ngọc Long (sở hữu 84% VĐL), bà Võ Trịnh Ngân Giang (sở hữu 16% VĐL). Ông Vũ Ngọc Long (SN 1985) là cựu giám đốc của Louis Rice Trading.

Tới tháng 4/2019, vợ chồng ông Vũ Ngọc Long – bà Trịnh Thị Thuý Linh nắm giữ tới 95% vốn điều lệ của Louis Argo.

Đến tháng 10/2016, ông Vũ Minh Đạo (SN 1986) trở thành chủ mới của Louis Rice Trading, đồng thời thay thế ông Vũ Ngọc Long đảm nhiệm vai trò giám đốc kiêm người đại diện của công ty. Nhưng chỉ ít tháng sau, ông Vũ Ngọc Long tiếp quản lại Louis Rice Trading, đổi tên công ty này thành Công ty TNHH MTV Louis Holding (Louis Holding).

Sau đó, Louis Holding tiếp tục đổi chủ, lần lượt về tay ông Nguyễn Anh Quốc (SN 1982) và bà Trần Thị Thu Phương (SN 1991). Đến tháng 12/2020, công ty này đổi tên thành Công ty TNHH Lương Thực Phú Mễ.

Ngoài Louis Argo, ông Vũ Ngọc Long còn tham gia góp vốn, đảm nhiệm vai trò cấp cao tại cả chục pháp nhân khác, hoạt động trên nhiều lĩnh vực./.