Mở chặng bay Đà Nẵng - Huế: Ngắm cố đô ở độ cao 300 mét

VietTimes -- Ngày 25/4 tới, Hãng hàng không Hải Âu sẽ chính thức đưa vào khai thác đường bay Đà Nẵng - Huế để phục vụ người dân và du khách.
Hành trình bay “ngắm cảnh” sẽ khởi hành tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Phú Bài và ngược lại, nhằm tạo ra trải nghiệm mới lạ đối với du lịch khu vực miền Trung.
Hành trình bay “ngắm cảnh” sẽ khởi hành tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Phú Bài và ngược lại, nhằm tạo ra trải nghiệm mới lạ đối với du lịch khu vực miền Trung.

Hành trình sẽ khởi hành tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Phú Bài và ngược lại, nhằm tạo ra trải nghiệm mới lạ đối với du lịch khu vực miền Trung.

Với chặng bay này, du khách sẽ có 40 phút bay ngắm cảnh các địa điểm nổi tiếng trong suốt chặng Đà Nẵng – Huế (hoặc ngược lại) trước khi hạ cánh xuống sân bay (Sân bay Phú Bài ở Huế hoặc Sân bay quốc tế Đà Nẵng). Bên cạnh đó, du khách cũng có thể chọn các chuyến bay ngắm cảnh 30 phút bay qua các địa điểm nổi bật tại Huế như Đại Nội, Hoàng Thành Huế, Phá Tam Giang…

Tại Đà Nẵng du khách có thể bay ngắm cảnh từ trên cao đối với các địa điểm nổi bật như: bán đảo Sơn Trà, dọc theo sông Hàn, xuống Cù Lao Chàm, hay ngắm cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà,…

Đường bay mới này được sử dụng tàu bay Cessna Grand Caravan 208B-EX với sức chứa tối đa 12 hành khách, bắt đầu từ 25/4 đến 30/9/2019.

Việc Hàng không Hải Âu đưa vào khai thác đường bay Đà Nẵng - Huế và ngược lại sẽ góp phần tạo dựng thêm những sản phẩm du lịch đặc sắc cho Đà Nẵng, Huế nói riêng và tại khu vực nói chung./.