Liverpool - Man City: Chờ đợi một trận cầu tấn công rực lửa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chủ nhà Liverpool, đội duy nhất vẫn bất bại sau 6 vòng và đang dẫn đầu BXH với 14 điểm sẽ đối đầu Man City, đội đang xếp ngay sau.
Sân Anfield sẽ chứng kiến 2 HLV tài bà nhất bóng đá Anh đọ tài. Ảnh AT.
Sân Anfield sẽ chứng kiến 2 HLV tài bà nhất bóng đá Anh đọ tài. Ảnh AT.

Cuộc đụng độ giữa 2 đội đang xếp trên BXH Premier League được cả sân cỏ Anh trông đợi. Với 15 bàn thắng, Liverpool được coi là đội bóng có hàng công mạnh nhất Premier League còn Man City mới chỉ thủng lưới 1 bàn sau 6 trận đấu, được coi là hàng thủ tốt nhất giải đấu.

49 gặp 50

Sau 6 vòng đầu tiên tại Premier League, Liverpool đang có 15 bàn thắng. Chỉ tính riêng 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ đã ghi được tới 20 bàn trong đó có trận đại thắng Porto 5-1 trong khuôn khổ Champions League. Trong đó Mohamed Salah là chân sút xuất sắc nhất với 8 bàn sau 8 trận. Tiền đạo người Ai Cập sẽ là cái tên mà HLV Pep và hàng thủ của Man City cần đặc biệt chú ý. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đang khá cân bằng giữa tấn công và phòng thủ nhờ sự đồng đều của đội hình.

Nếu như thủ môn Alisson vẫn là tấm lá chắn không thể thay thế thì bộ đôi trung vệ Matip, Van Dijk đang cho thấy sự chắc chắn của mình trong phòng ngự. Sự tiến bộ của tiền vệ trung tâm Fabinho đã khiến cho Liverpool vững vàng ở ngôi đầu BXH Premier League.

Ai sẽ chiến thắng. Ảnh AP

Ai sẽ chiến thắng. Ảnh AP

Mũi đinh ba Salah, Jota, Mane đang phát huy được sức mạnh, nhất là Salah bên cánh phải. Tuy nhiên Liverpool sẽ không có sự phục vụ của Alexander-Arnold và Thiago Alcantara trong trận đấu này.

Đây chính là khúc cua đầu mùa giải của Man City, sau khi thắng chủ nhà Chelsea 1-0 thì lại ngã ngựa trên sân Công viên các hoàng tử của gã nhà giàu PSG 0-2. Đội bóng của Pep đang làm tốt rất nhiều công đoạn trên sân trừ việc ghi bàn bởi Grealish, Sterling chưa tận dụng được các cơ hội. Chất lượng các đường kiến tạo của Man City của Phil Foden, Kevin de Bruyne và Rodri không cao. Manchester City đã giữ sạch lưới trong 5 trận đấu gần nhất tại Premier League. Trái lại với sự xuất sắc của hàng thủ, các tiền đạo của Pep Guardiola lại đang gây thất vọng.

Pep trổ tài

Theo Goal, Man City có xGA (số pha kiến tạo bàn thắng kỳ vọng) trung bình là 0,52/trận, thấp nhất trong số 20 đội ở Premier League/ Họ là đội duy nhất có xGA trung bình dưới 1,0. Việc The Citizens không thể ghi bàn trước một hàng thủ chắc chắn là điều đã xảy ra, gần nhất là trong trận thua 0-2 trước PSG ở Champions League.

Một trận đấu của 2 đội bóng đều sử dụng sơ đồ 4-3-3, đều có những tên tuổi lớn của sân bóng Anh và tất nhiên đều có những tham vọng lớn. Với khoảng cách chỉ là 1 điểm, hơn ai hết Pep muốn giành thắng lợi để vượt qua chính Liverpool để giành ngôi đầu. Nhà vô địch Premier League vừa giành chiến thắng trên sân Chelsea nên chắc chắn chủ nhà Liverpool không thể chủ quan.

2 đội bóng, đều sử dụng sơ đồ 4-3-3, đều có những tên tuổi lớn của sân bóng Anh và tất nhiên đều có những tham vọng lớn. Ảnh NHK

2 đội bóng, đều sử dụng sơ đồ 4-3-3, đều có những tên tuổi lớn của sân bóng Anh và tất nhiên đều có những tham vọng lớn. Ảnh NHK

"Anfield đã mở cửa trở lại cho các khán giả vào sân. Đây là một SVĐ với bầu không khí tuyệt vời. Chúng tôi chắc chắn sẽ đến để tận hưởng nó một lần nữa, sau khi phải chơi với một sân đấu không khán giả mùa giải trước. Nhiều người cho rằng Anfield là nơi đầy áp lực nhưng các học trò của tôi lại có thừa sự tự tin để đương đầu với mọi áp lực", HLV Pep Guardiola chia sẻ.

Về tình hình lực lượng, Pep Guardiola thừa nhận cả Phil Foden và Gabriel Jesus có thể sẽ có tên trong đội hình xuất phát sau khi vắng mặt tại Paris. Trong khi sự thiếu vắng đáng tiếc nhất là Ilkay Gundogan. Bên cạnh đó, Zinchenko cũng bỏ ngỏ khả năng kịp bình phục chấn thương.

Với người hâm mộ, đây là trận cầu đáng xem nhất vào Chủ nhật cuối tuần. Một trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính, bất ngờ và chắc chắn không thể thiếu bàn thắng bởi cả HLV Jurgen Klopp và Pep Guardiola đều có triết lý chơi bóng cống hiến.

Danh sách đội hình dự kiến:

Liverpool (4-3-3): Alisson, Milner, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Jones, Salah, Jota, Mane.

Man City (4-3-3): Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, De Bruyne, Rodri, Silva, Jesus, Foden, Grealish.

Dự đoán: Liverpool 2-2 Manchester City