Kiểm tra 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm vụ bổ nhiệm cán bộ ở BCĐ Tây Nam Bộ

VietTimes -- Hôm nay (28/12), Ủy ban Kiểm tra Trung ương có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam Bộ, triển khai quyết định kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ cấp vụ gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Ông Vũ Minh Hoàng (phải) nhận quyết định điều về làm Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ - Ảnh: Đài PT-TH Cần Thơ.
Ông Vũ Minh Hoàng (phải) nhận quyết định điều về làm Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ - Ảnh: Đài PT-TH Cần Thơ.

Theo tờ Dân trí, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có quyết định kiểm tra đảng viên vì có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Quốc Việt, Phó ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Phó ban thường trực trong vụ tuyển dụng, bổ nhiệm phó vụ trưởng Vụ Kinh tế đối với ông Vũ Minh Hoàng, 26 tuổi, quê Bắc Ninh.

Ông Vũ Minh Hoàng được lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ nhận vào làm việc không qua thi tuyển và bắt đầu tập sự 1 năm kể từ ngày 1/8/2014. Sau khi hết thời gian tập sự vào tháng 8/2015, ông Hoàng được ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng BCĐ Tây Nam Bộ ký quyết định bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế vào tháng 1/2016.

32 ngày sau, ông Việt ký tiếp quyết định cho ông Hoàng chuyển công tác về UBND TP Cần Thơ theo công văn xin người của đơn vị này. Tiếp theo ông Hoàng được UBND TP Cần Thơ ký quyết định bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

Ngay sau đó ông Hoàng lại tiếp tục theo học chương trình nghiên cứu sinh tại Nhật Bản cho đến nay.