"Lùa gà": Đặt cọc giảm tiền, rủ thêm người giảm giá
Một lần, tôi bấm vào link quảng cáo của một bệnh viện (BV) về lọc máu phòng đột quỵ để xem. Liền sau đó, nhân viên cơ sở liên tục gọi điện, nhắn tin “ốp” hẹn tôi đến làm, giá mỗi lần lọc máu 15 triệu đồng.
Nhân viên tiếp thị nói, nếu tôi đặt cọc trước sẽ được giảm giá, rủ thêm người đến lọc máu cũng được giảm giá.
Nghe nhân viên giới thiệu chỉ cần lọc máu sẽ xóa bỏ mỡ máu. Việc loại bỏ máu xấu sẽ ngăn ngừa đột quỵ, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ... Tôi hỏi hiệu quả này trong bao lâu thì nhân viên không trả lời được, nhưng cho biết “cứ khi nào cần, lại đến lọc”.

Gần đây báo chí đưa tin số người bị đột quỵ gia tăng, dư luận có chiều hướng lo lắng. Trước những lời giới thiệu hấp dẫn, chỉ cần lọc máu sẽ phòng ngừa đột quỵ mà không cần ăn kiêng, uống thuốc, không ít người đã rủ nhau đi làm, thậm chí ra nước ngoài để lọc.
Các chuyên gia nói gì?
Trả lời câu hỏi của VietTimes về hiệu quả của lọc máu trong phòng đột quỵ, PGS.TS Nguyễn Trung Anh - Giám đốc BV Lão khoa Trung ương, chuyên gia hàng đầu về tim mạch ở người cao tuổi khẳng định không có phương pháp nào phòng đột quỵ bằng lọc máu.
“Anh bỏ ra rất nhiều tiền để lọc máu, có thể hôm nay máu đã trong, nhưng ngày mai lại ăn lòng lợn, tiết canh, uống rượu thì máu lại đục, huyết áp lại tăng... lại xảy ra tai biến. Con người sống là quá trình vận hành trao đổi chất, chuyển hoá, là thế giới không ngừng vận chuyển trong cơ thể. Không thể có loại lọc máu nào làm sạch được cơ thể mình” - PGS.TS Nguyễn Trung Anh nhấn mạnh.
Theo Giám đốc BV Lão khoa Trung ương, trong y học có một số biện pháp lọc máu nhưng chỉ sử dụng với những bệnh nhân "thập tử nhất sinh". Người bị bệnh rất nặng phải lọc để cứu mạng sống, như: suy thận thì lọc chất độc ra, người bị mỡ máu cao do di truyền.
Biện pháp lọc máu phải thực hiện ở những đơn vị có kỹ thuật cao, máy móc hiện đại, có các đơn vị hồi sức và cấp cứu, để phòng ngừa sự nguy hiểm đến tính mạng..., chứ không lọc ở một người khoẻ mạnh để phòng bệnh.
PGS.TS Nguyễn Trung Anh lưu ý: Nếu không muốn đột quỵ, cần có chế độ ăn uống khoa học, đừng để mỡ máu cao; vận động, thể thao mỗi ngày 30 phút để máu chảy nhanh hơn, cuốn trôi “rác rưởi” bám ở thành mạch; dùng thuốc nếu mỡ máu cao, kiểm soát huyết áp bằng thuốc… Những việc này sẽ giúp bạn sống lâu với chính bản thân mình, chứ không phải nghĩ cơ thể "như cái bể mà thau mai sạch được". Việc quảng cáo lọc máu để phòng đột quỵ là lừa đảo - chuyên gia nhấn mạnh.
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội, một chuyên gia đầu ngành về tim mạch cảnh báo: “Nếu chỉ cần 2-3 tiếng với chi phí chưa đến chục triệu mà phòng ngừa được đột quỵ, rồi hết cả mỡ máu, tiểu đường... thì chắc bác sĩ tim mạch như tôi thất nghiệp. Đến thời điểm này chưa có khuyến cáo nào cho việc lọc máu dự phòng”.
Đồng quan điểm trên, TS Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh TPHCM cho biết mỡ máu cao có thể dẫn đến đột quỵ hay không phụ thuộc nhiều yếu tố. Việc điều trị tăng mỡ máu phải phối hợp các yếu tố nguy cơ trên bệnh nhân, như tiểu đường, thừa cân béo phì, uống rượu bia... Hiện nay, không có chỉ định lọc mỡ máu để điều trị dự phòng đột quỵ - TS. Cường khẳng định.
Đặc biệt, không phải ai cũng có thể lọc mỡ máu. Nếu người bệnh có dị tật, dị dạng mạch máu não, phình mạch máu não mà đi lọc máu sẽ rất nguy hiểm.
Việc lọc máu chỉ được chỉ định khi cần điều trị, nghĩa là khi đã được chẩn đoán xác định có bệnh thực sự, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu nêu quan điểm.
BV Đa khoa Quốc tế DNA tiếp tục vi phạm
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế TP.HCM kiểm tra, rà soát việc BV đa khoa quốc tế DNA quảng cáo thực hiện “kỹ thuật lọc máu công nghệ cao loại bỏ mỡ máu giảm nguy cơ đột quỵ”, với việc rà soát danh mục kỹ thuật mà Bộ Y tế đã cấp phép cho BV và xử lý nghiêm sai phạm.

Ngay sau đó, Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra việc quảng cáo "kĩ thuật lọc máu công nghệ cao loại bỏ mỡ máu giảm nguy cơ đột quỵ", "lọc máu công nghệ cao phòng ngừa bệnh lý nguy hiểm an tâm sống khỏe" của BV Đa khoa Quốc tế DNA và nơi đây đã thừa nhận vi phạm.
Sở Y tế TP.HCM yêu cầu BV phải rà soát, kiểm tra lại các hồ sơ bệnh án với chẩn đoán là viêm tuỵ cấp và chỉ định lọc máu.
Đáng lưu ý, BV Đa khoa Quốc tế DNA từng bị Thanh tra Bộ Y tế và Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt do vi phạm quảng cáo trong lọc máu năm 2022, 2023.
Từ vi phạm này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát nội dung quảng cáo của cơ sở y tế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.