Khởi tố, điều tra vụ Cục phó mất gần 400 triệu đồng

VietTimes -- Chiều tối ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tân An, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án Cục phó Cục Kiểm soát bảo vệ môi trường, Bộ TN-MT Nguyễn Xuân Quang bị mất trộm 385 triệu đồng trộm xảy ra vào sáng 26/9 tại khách sạn T. V 2 trên địa bàn.
Địa diểm xảy ra vụ án. Nguồn Báo giao thông
Địa diểm xảy ra vụ án. Nguồn Báo giao thông

Theo đó, lãnh đạo Công an TP. Tân An (tỉnh Long An) cho biết, do nhận thấy có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản đối với vụ việc ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) trình báo bị mất trộm để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 2/10, tổ công tác do ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường dẫn đầu cũng đã có buổi làm việc với UNBD tỉnh Long An xoay quanh nội dung ông Quang bị mất tiền và quá trình làm việc của ông Quang tại Long An theo quyết định thanh tra của Tổng cục Môi trường...

Như tin đã đưa, trước đó,  ngày 26/9, ông Quang thông báo với chủ khách sạn T.V (TP Tân An, Long An) là bị mất trộm gần 385 triệu đồng tại phòng lưu trú ở khách sạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan điều tra Công an TP Tân An đã có mặt tại khách sạn để ghi nhận thông tin.

Theo chủ khách sạn, ngày 20/9, ông Quang cùng 4 người đến khách sạn đặt 3 phòng nghỉ, ông Quang ở một phòng riêng. “Sáng ngày 26/9, một người đi cùng ông Quang xuống báo với lễ tân khách sạn là phòng ông Quang bị mất laptop. Một lúc sau người này lại nói ông Quang bị mất 385 triệu đồng”, nhân viên khách sạn T.V cho hay.

Thời điểm ông Quang trình báo mất trộm, ông đang là Trưởng đoàn thanh tra về công tác môi trường đối với 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An. Sau khi vụ trộm xảy ra, ngày 28/9, Tổng cục Môi trường đã yêu cầu ông Quang quay về Hà Nội giải trình, đoàn thanh tra tiếp tục hoạt động. Tổng cục Môi trường đã cử ông Hoàng Văn Vy, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát bảo vệ môi trường thay thế ông Quang.