Indonesia trao trả 57 ngư dân bị bắt giữ cho Việt Nam

VietTimes -- Ngày 6/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã phối hợp với các cơ quan chức năng Indonesia tổ chức đưa các ngư dân Việt Nam bị bắt giữ trong thời gian về nước. 
Ngày 6/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã phối hợp với các cơ quan chức năng Indonesia tổ chức đưa các ngư dân Việt Nam bị bắt giữ trong thời gian về nước (ảnh Vietnam+)
Ngày 6/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã phối hợp với các cơ quan chức năng Indonesia tổ chức đưa các ngư dân Việt Nam bị bắt giữ trong thời gian về nước (ảnh Vietnam+)

Theo đó, 57 ngư dân này đã được hoàn tất các thủ tục và trao trả về nước theo đường hàng không. Và do điều kiện chỗ trên máy bay có hạn nên 20 ngư dân trong số này phải đến chuyến bay ngày hôm sau.

Đây là kết quả nỗ lực đàm phán ngoại giao giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia trong công tác bảo hộ công dân nhằm sớm đưa các ngư dân về nước. Đặc việt là vào dịp Tết Nguyên đán.

Dự kiến sẽ có khoảng 150 ngư dân được đưa về nước trong tháng 12 này và Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia sẽ tiếp tục đàm phán với cơ quan chức năng của Indonesia để vận động, cũng như đề nghị đẩy nhanh việc hợp tác, hoàn chỉnh các thủ tục liên quan cần thiết để sớm phóng thích ngư dân Việt Nam về nước. 

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, năm 2016, tình trạng ngư dân Việt Nam bị bắt giữ tăng mạnh so với những năm trước. Tính đến nay đã có 105 tàu bị bắt giữ với gần 1.200 ngư dân bị bắt giữ trong năm 2016. Trong khi đó, trong năm 2015 có hơn 750 ngư dân bị bắt giữ. 

Và với những nỗ lực ngoại giao, từ đầu năm 2016 đến nay đã có hơn 1.000 ngư dân được đưa về nước. Tuy nhiên, số ngư dân bị phía Indonesia bắt giữ vẫn tiếp tục tăng khiến công tác bảo hộ công dân gặp nhiều khó khăn.