Hủy nhiều chuyến “học tập” nước ngoài của lãnh đạo sắp về hưu

Các chuyến đi "học tập" và "nghỉ dưỡng" cho nhiều lãnh đạo sắp về hưu của các tỉnh Bình Phước, Tiền Giang, Đăk Lăk bị hủy sau khi nhận phản ứng.
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang - đơn vị tài trợ chính cho nhiều chuyến “học tập kinh nghiệm” ở nước ngoài của cán bộ tỉnh.
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang - đơn vị tài trợ chính cho nhiều chuyến “học tập kinh nghiệm” ở nước ngoài của cán bộ tỉnh.

Đoàn công tác được UBND tỉnh Tiền Giang cử đi nước ngoài học tập kinh nghiệm xây dựng các công trình chống nước biển dâng, chống ngập... do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu tại Hà Lan và Nga, ngày 9/11.

Thành phần hầu hết là cán bộ lãnh đạo sắp nghỉ hưu hoặc không phải là chuyên gia hay cơ quan chuyên môn. Trong đó có ông Nguyễn Văn Khang (Chủ tịch UBND tỉnh), Huỳnh Dũng Tiến (Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang), Huỳnh Đức Minh (nguyên bí thư Thành ủy Mỹ Tho)... Ngoài ra, một số doanh nghiệp được mời đi chung trong khi không liên quan đến xây dựng đê điều.

Chuyến đi sử dụng nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang. Những doanh nhân đi cùng tự trả phí, từ 80 đến 100 triệu đồng. Thời gian đi "học tập" dự kiến hơn 10 ngày.

Đây không phải là lần đầu tiên tỉnh Tiền Giang có kế hoạch tổ chức cho cán bộ đi nước ngoài "học tập kinh nghiệm". Hồi tháng 10 và 11 năm ngoái tỉnh cũng cử 2 đoàn công tác gồm 10 người đi Mỹ theo nguồn kinh phí trích từ hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang.

Nhưng trong năm nay, sau khi báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang đã hủy chuyến đi học tập kinh nghiệm ở Hà Lan và Nga với lý do "cuối năm có nhiều việc phải giải quyết".

Cũng với mục đích cho cán bộ đi nước ngoài học tập, tại Bình Phước, ngày 6/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng đã ký quyết định tổ chức đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm làm xổ số ở Canada (thời gian từ 15 đến 23/12).

Danh sách đoàn đi có có tổng cộng 31 người. Trong đó, 16 người thuộc đại lý ở các tỉnh thành có doanh số phân phối vé số ấn tượng cho Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước; 3 cán bộ của công ty này. Còn lại 12 người là lãnh đạo sắp nghỉ hưu hoặc thành viên hội đồng giám sát xổ số tỉnh gồm ông Nguyễn Tấn Hưng - nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; ông Nguyễn Huy Phong (phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh), ông Giang Văn Khoa - trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Vân (trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy)... Ông Tòng cũng là thành viên của đoàn với tư cách thành viên của hội đồng giám sát xổ số tỉnh.

Các cán bộ nghỉ hưu, sắp nghỉ hưu được cho là đã cống hiến cho tỉnh Bình Phước suốt 40-50 năm, có đóng góp cho sự phát triển của Công ty xổ số Bình Phước. Chi phí cho chuyến đi khoảng 60 triệu mỗi người, song theo ông Tòng mỗi thành viên tham gia đoàn chỉ được công ty hỗ trợ cao nhất 10 triệu đồng, số tiền còn là do các cá nhân tham gia phải đóng thêm.

Đến ngày 30/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Phạm Văn Tòng cho biết, tất cả cán bộ sắp nghỉ hưu và nguyên cán bộ, lãnh đạo tỉnh đều đã rút tên khỏi danh sách tham gia đi Canada. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước cũng gửi công văn đến UBND tỉnh Bình Phước xin huỷ bỏ chuyến đi.

"Lý do mà Công ty xổ số Bình Phước đưa ra là do tiếp thu góp ý của dư luận, nhận thấy chuyến đi này là không cần thiết. Đề nghị này đã được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chấp thuận", ông Tòng nói.

Buổi tuyên dương các đại lý, khách hàng của Công ty XSKT tỉnh Bình Phước. Ảnh:Báo Bình Phước.

Buổi tuyên dương các đại lý, khách hàng của Công ty XSKT tỉnh Bình Phước. Ảnh:Báo Bình Phước.

Không lên kế hoạch cử cán bố sắp về hưu đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài, song cuối tháng 11 vừa qua UBND Đăk Lăk lại có ý định cho những đại biểu không tái cử trong đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đi nghỉ dưỡng ở Hàn Quốc.

Lý do được đưa ra là trong kỳ đại hội mới đây của tỉnh có một số đại biểu trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa trước (nhiệm kỳ 2010-2015) chưa đến tuổi hưu nhưng không tái cử. Vì vậy, sau khi đại hội thành công, Tỉnh ủy quyết định tổ chức cho những đại biểu này có chuyến tham quan, nghỉ dưỡng tại Hàn Quốc một số ngày trước khi nghỉ hưu.

Chuyến đi được cho là ghi nhận những đóng góp của họ trong thời gian qua và nguồn kinh phí sẽ lấy từ kinh phí sản xuất kinh doanh của Tỉnh ủy, không lấy từ ngân sách.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 12, thường trực Tỉnh ủy Đăk Lăk đã quyết định hủy chuyến du lịch, nghỉ dưỡng này. Nguyên nhân do dư luận phản ứng việc cán bộ về hưu đi học tập kinh nghiệm, nghỉ dưỡng ở nước ngoài gây lãng phí. Lãnh đạo tỉnh này cũng cho rằng lỗi do bộ phận tham mưu chưa chuẩn nên mới có kế hoạch cho chuyến đi nước ngoài này.

Trước đó, sau khi đại hội Đảng lần thứ X của tỉnh Bình Dương kết thúc, tổng giám đốc một doanh nghiệp ăn nên làm ra ở Bình Dương cũng dẫn hơn chục người, trong đó có nhiều nguyên cán bộ của tỉnh, đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở Châu Âu.

Hay một địa phương tại miền Tây cũng đang rục rịch tổ chức cho nhiều cán bộ, lãnh đạo thành phố đi "học tập kinh nghiệm" nhưng một số người đã từ chối.

Theo VnE