Hơn 3.000 lượt người tham dự khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hôm nay (25/11), Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng năm 2022 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 3.000 lượt người.
Bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại phiên khai mạc ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng năm 2022
Bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại phiên khai mạc ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng năm 2022

Phát biểu tại phiên khai mạc, bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết, Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng (SURF Da Nang) là sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được UBND TP Đà Nẵng tổ chức hàng năm. Ngày hội là nơi gặp gỡ giao lưu của cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn TP và kết nối với các nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước.

Sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của đông đảo cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư, nhà khoa học, nhà quản lý và các đối tác trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP.

“Thông qua Ngày hội, TP Đà Nẵng mong muốn tiếp tục đẩy mạnh liên kết các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP, liên kết các hệ sinh thái khởi nghiệp các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Bên cạnh đó, tiếp cận với các nguồn lực chuyên gia, các nhà đầu tư, nguồn vốn và công nghệ trong nước và quốc tế; thu hút và phát triển mạnh mẽ cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”- bà Ngô Thị Kim Yến nói.

Quang cảnh không gian triển lãm trực tiếp tại SURF Da Nang 2022
Quang cảnh không gian triển lãm trực tiếp tại SURF Da Nang 2022

Cũng theo bà Yến, trong những năm qua, Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với sự hình thành và phát triển không ngừng của các tổ chức hỗ trợ, các cơ sở ươm tạo, các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong đó, bên cạnh các vườn ươm tư nhân, vườn ươm theo mô hình hợp tác công tư, Đà Nẵng đã hình thành các vườn ươm của nhà nước, thành lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Sở KH&CN, phối hợp với Bộ KH&CN để thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng, phê duyệt danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư Phát triển TP.

“Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành là một trong những điểm đến thu hút, liên kết các nguồn lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tốt nhất, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước và quốc tế cùng hợp tác, đầu tư, phát triển, cùng cạnh tranh và chinh phục thị trường toàn cầu”- bà Yến chia sẻ.

Trải nghiệm công nghệ không gian ảo tại SURF Da Nang 2022
Trải nghiệm công nghệ không gian ảo tại SURF Da Nang 2022

SURF Da Nang 2022 do Sở KH&CN TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp cùng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, Hội đồng Điều phối Mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng, ĐH Đông Á… và cộng đồng doanh nghiệp CNTT, phần mềm, tổ chức tại ĐH Đông Á, TP Đà Nẵng.

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Làm chủ tương lai” và mang thông điệp “Đà Nẵng - TP hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, SURF Da Nang 2022 diễn ra từ ngày 5/11 đến ngày 30/12 với tâm điểm là phiên hội thảo “Đối thoại chính sách”, cùng các phiên hội thảo chuyên đề, sự kiện trao giải Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các hoạt động kết nối đầu tư và triển lãm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng (mặc comple, đứng giữa) và bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (áo dài hồng) cùng các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm tại SURF Da Nang 2022
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng (mặc comple, đứng giữa) và bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (áo dài hồng) cùng các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm tại SURF Da Nang 2022

Theo Ban tổ chức, SURF Da Nang 2022 được tổ chức nhằm đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực, liên kết các hệ sinh thái khởi nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên và quốc tế; tìm kiếm và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tiềm năng; tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kêu gọi đầu tư và hỗ trợ từ cộng đồng; triển lãm các dự án khởi nghiệp; kết nối, mời gọi các nhà đầu tư; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia về khởi nghiệp trong nước và trên thế giới; giúp cộng đồng starup tiếp cận với các nguồn lực chuyên gia, vốn và công nghệ quốc gia và quốc tế để giới thiệu, kết nối đến cộng đồng địa phương và ngược lại.

Trong khuôn khổ hoạt động, SURF 2022 đã tổ chức triển lãm 80 gian hàng trên nền tảng triển lãm ảo, cùng triển lãm 80 gian hàng trực tiếp tại sự kiện, cùng các hoạt động kết nối đầu tư, thương mại hóa sản phẩm, xúc tiến đầu tư thị trường KH&CN.

Bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - trao giải cho các đơn vị tham gia Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - trao giải cho các đơn vị tham gia Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

SURF Da Nang 2022 là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại một trường ĐH, mở đầu cho hoạt động phối hợp tổ chức luân phiên tại các với các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP, nơi có nguồn lực chuyên gia, nhà khoa học, sinh viên, không gian đổi mới sáng tạo,… nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP và phát triển thị trường KH&CN góp phần thương mại hoá kết quả nghiên cứu.