SURF Da Nang 2022: Dự kiến thu hút 3.000 lượt người và 10 quỹ đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – “Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng – SURF 2022” sẽ diễn ra vào 25/11 với sự tham gia của 10 quỹ đầu tư trong và ngoài nước, dự kiến sẽ thu hút khoảng 3.000 người tham dự.
Một góc triển lãm khởi nghiệp sáng tạo được tổ chức tại ĐH Đông Á (Đà Nẵng)
Một góc triển lãm khởi nghiệp sáng tạo được tổ chức tại ĐH Đông Á (Đà Nẵng)

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực; liên kết với các hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên và quốc tế, đồng thời, tiếp cận với các nguồn lực chuyên gia, vốn và công nghệ, để giới thiệu và kết nối với cộng đồng địa phương.

“Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng – SURF 2022” do Sở KH&CN TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Cục Phát triển thị trường-doanh nghiệp KH&CN Bộ KH&CN, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng, Đại học Đông Á và các doanh nghiệp, quỹ đầu tư tổ chức.

Sự kiện còn là nơi động viên, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng và từng bước hình thành cộng đồng các nhà đầu tư, quỹ đầu tư cũng như cộng đồng starup trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ngày hội khởi nghiệp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/11 tại trường Đại học Đông Á (số 33 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Theo Ban Tổ chức, SURF Da Nang 2022 được kỳ vọng sẽ thu hút 3.000 lượt người tham quan, kết nối 10 quỹ đầu tư, với sự tham gia của nhiều thành tố hệ sinh thái khởi nghiệp, gồm các sở ngành, đối tác trong nước và quốc tế, các nhà đầu tư khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, các bạn trẻ quan tâm đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - làm chủ tương lai”, SURF Da Nang 2022 sẽ có hàng loạt hội thảo khoa học chuyên đề xoay quanh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với sự trình bày của các diễn giả là các nhà khởi nghiệp nổi tiếng, các doanh nhân thành đạt.

Bên cạnh đó, Ngày hội còn có triển lãm với hơn 80 gian hàng dự án khởi nghiệp của các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp, các trường đại học và triển lãm khởi nghiệp trên nền tảng thực tế ảo, đến từ các doanh nghiệp công nghệ, du lịch, ẩm thực…