Hơn 2.000 khách quốc tế “xông đất” Đà Nẵng trong ngày đầu năm 2019

VietTimes -- Hơn 2.000 du khách quốc tế đã “xông đất” Đà Nẵng trong ngày đầu tiên của năm 2019 bằng đường thủy và đường hàng không. Tín hiệu hứa hẹn một năm du lịch khởi sắc cho thành phố lớn nhất miền Trung.
Lãnh đạo Sở Du lịch TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng những vị khách quốc tế đầu tiên xông đất Đà Nẵng trong năm 2019.
Lãnh đạo Sở Du lịch TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng những vị khách quốc tế đầu tiên xông đất Đà Nẵng trong năm 2019.

Cụ thể, ngay trong ngày đầu năm 2019, Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đã đón hơn 2.000 khách quốc tế trên tàu Costa Atlantica cập cảng Đà Nẵng.  Để chào đón các du khách đặc biệt này, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng tổ chức lễ đón tàu, tặng hoa và quà lưu niệm cho những vị khách tàu biển đầu tiên của năm 2019. 

Cũng trong dịp này, tại Cảng hàng không Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Sở Du lịch phối hợp cùng Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà Ga Quốc Tế AHT Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam VIAGS Đà Nẵng tổ chức đón chuyến bay UO550 của hãng Hongkong Express-chuyến bay đầu tiên hạ cánh Đà Nẵng, đưa gần 200 du khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng đường hàng không trong dịp năm mới 2019. 

Tàu du lịch Costa Atlantica cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) trong ngày đầu năm 2019
Tàu du lịch Costa Atlantica cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) trong ngày đầu năm 2019

Cụ thể, chuyến bay UO550 của Hãng hàng không Hongkong Express cùng gần 200 hành khách khởi hành từ Hồng Kong vào lúc 7h50 và hạ cánh Đà Nẵng vào lúc 8h50 ngày 01/01/2019, đã chính thức trở thành những vị khách đầu tiên xông đất Đà Nẵng bằng đường hàng không. Lễ đón cũng đã được tổ chức chu đáo, thân thiện và sôi động.

Được biết, tính đến tháng 12/2018, Đà Nẵng đã có 23 đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng đang hoạt động. Trong đó có 15 đường bay trực tiếp thường kỳ và 08 đường bay trực tiếp thuê chuyến, với tần suất 328 chuyến/tuần, tăng 86 chuyến so với cùng kỳ năm 2017. 

Việc đưa Nhà ga Quốc tế T2 Sân bay Đà Nẵng vào hoạt động từ tháng 4/2017, cùng với sự mở rộng của mạng đường bay, lượng khách du lịch đường hàng không đến Đà Nẵng trong năm 2018 ước đạt 2,35 triệu lượt, tăng 48,7% so với năm 2017.

Đối với cảng biển, để sẵn sàng cho sự tăng trưởng của khách du lịch tàu biển, từ tháng 7/2018, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đã khánh thành và đưa vào hoạt động dự án mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2 với 02 cầu cảng số 6 và số 8, tạo thuận lợi cho tàu du lịch cỡ lớn cập cảng. Theo thống kê của Sở Du lịch, năm 2018, du lịch Đà Nẵng đón 100 chuyến tàu du lịch cập cảng Tiên Sa với khoảng 145 ngàn lượt, tăng 66% số khách so với năm 2017.

Những vị khách "xông đất" Đà Nẵng bằng đường hàng không
 Những vị khách "xông đất" Đà Nẵng bằng đường hàng không

Cùng với đó, phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển đổi, nâng cấp Cảng Tiên Sa thành cảng chuyên phục vụ khách tàu biển đã tạo động lực cho Đà Nẵng trong việc quảng bá và thu hút khách quốc tế đến bằng đường biển, cũng như xây dựng chiến lược phát triển du lịch tàu biển tại Đà Nẵng.

Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch Đà Nẵng, trong năm 2018, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng uớc cả năm 2018 đạt 7,66 triệu lượt khách, tăng 15,5% so với năm 2017, đạt 102,5 % kế hoạch. Trong đó khách quốc tế đạt 2,875 triệu lượt, tăng 23,3% so với năm 2017, đạt 106,5% kế hoạch và khách nội địa đạt 4,785 triệu lượt, tăng 11,2% so với năm 2017, đạt 100,3% kế hoạch. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước cả năm 2018 đạt 24.060 tỷ đồng, tăng 23,3% so với năm 2017, đạt 106,9% kế hoạch.