Việc đăng ký hiến mô, tạng của các thầy thuốc, nhân viên y tế diễn ra tại lễ phát động đăng ký hiến mô, tạng với thông điệp “Cho đi là còn mãi”, do Bệnh viện Tai Mũi Họng TW phối hợp với Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức chiều nay, 25/3.

PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh - Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TW - bày tỏ: Hiến tặng mô, tạng là một nghĩa cử cao đẹp, là món quà vô giá mà một người có thể trao tặng cho người khác, ngay cả khi không còn hiện hữu trên cõi đời này. Mỗi lá gan, quả thận, giác mạc hay mô được hiến tặng có thể giúp một con người từ bờ vực sinh tử trở lại với cuộc sống. Đó không chỉ là việc làm nhân đạo, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương giữa con người với con người.
Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng nghìn người đang từng ngày, từng giờ mong chờ được ghép tạng để kéo dài sự sống. Nhưng số người đăng ký hiến mô, tạng còn rất khiêm tốn. Là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, Bệnh viện Tai Mũi Họng TW không chỉ đi đầu trong chuyên môn khám, chữa bệnh, mà còn có trách nhiệm tiên phong trong các hoạt động nhân đạo, lan tỏa giá trị sống tích cực.
“Chúng tôi mong muốn mỗi bác sĩ, cán bộ, nhân viên trong bệnh viện sẽ là một tấm gương, một người truyền cảm hứng để khơi dậy sự đồng cảm và sẻ chia. Mỗi tấm thẻ đăng ký hiến tặng là một cam kết, một hy vọng, một hành trình nhân ái được viết tiếp. Hiến tặng mô, tạng là một hành động vĩ đại. Nó là cách để một phần cuộc sống của ta vẫn tiếp tục hiện hữu trong cơ thể của người khác – như một phép màu” – PGS Cảnh nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Phúc – Phó Giám đốc Trung tâm điều phối tạng Quốc gia – đánh giá việc Bệnh viện Tai Mũi Họng TW tổ chức lễ đăng ký hiến tặng mô, tạng, là hành động nhân văn, thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, của Bộ trưởng Bộ Y tế, thể hiện tinh thần tận hiến, không chỉ trao tặng niềm tin, hy vọng cho những bệnh nhân suy mô, tạng và hơn hết còn là ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Chính hành động cao đẹp này đã góp phần tạo nên dòng chảy văn hóa sống vì người khác của mỗi người dân Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, bà Phạm Thanh Bình cảm ơn Bệnh viện Tai Mũi Họng TW tổ chức sự kiện quan trọng này, đồng thời, bà kêu gọi đoàn viên công đoàn ngành Y tế ở các đơn vị khác hãy đăng ký hiến mô, tạng, để tiếp nối hy vọng cho người bệnh.
“Chúng tôi mong việc hiến mô, tạng sẽ phổ biến như hiến máu, để thêm nhiều người dân được cứu sống” – Bà Bình bày tỏ.

Đạo đức và minh bạch trong hiến, ghép tạng có vai trò quan trọng

Năm đầu tiên Việt Nam có 41 người hiến tạng sau khi chết

Chàng trai 20 tuổi hiến tạng, hai bệnh viện quân đội phối hợp lấy - ghép 7 mô tạng
