Hơn 1.300 quân trong Chương trình đối tác Thái Bình Dương đến Đà Nẵng

VietTimes -- Sẽ có khoảng 1.300 sĩ quan, thủy thủ thuộc các nước Mỹ, Nhật, Úc, Anh và Newzealand đến Đà Nẵng từ ngày 15/7-28/7 trong khuôn khổ chương trình Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016.
Hơn 1.300 quân trong Chương trình đối tác Thái Bình Dương đến Đà Nẵng
Hơn 1.300 quân trong Chương trình đối tác Thái Bình Dương đến Đà Nẵng

Ngày 14/7, Sở TTTT Đà Nẵng cho biết, trong khuôn khổ chương trình Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 (PP16) do Hoa Kỳ dẫn đầu, từ ngày 15/7-28/7, sẽ có khoảng 1.300 sĩ quan, thủy thủ thuộc các nước Mỹ, Nhật, Úc, Anh và Newzealand sẽ đến Đà Nẵng.

Đà Nẵng, 1.300 sĩ quan, thủy thủ, Mỹ, Nhật, Úc, Anh, Newzealand, Đối tác Thái Bình Dương, PP16. Hạm đội, tàu y tế, VietTimes
Tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19) thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, quân đội Hoa Kỳ sẽ đến Đà Nẵng với khoảng 1.000 sĩ quan

Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp chương trình Đối tác Thái Bình Dương đến với Đà Nẵng. Đáng chú ý, tại PP16 lần này, ngoài tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19, thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hoa Kỳ) với khoảng 1.000 sĩ quan, còn có sự tham gia của tàu Shimokita (Hải quân Nhật Bản) cùng 300 sĩ quan Nhật Bản và tàu bệnh viện Khánh Hòa (Việt Nam).

Chương trình đối tác Thái Bình Dương (Pacific Partnership–PP) là chương trình huấn luyện hỗ trợ nhân đạo đa quốc gia được thực hiện hàng năm tại khu vực châu Á và châu Đại Dương do Chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng với sự tham gia tích cực các nước trên thế giới. 

Đà Nẵng, 1.300 sĩ quan, thủy thủ, Mỹ, Nhật, Úc, Anh, Newzealand, Đối tác Thái Bình Dương, PP16. Hạm đội, tàu y tế, VietTimes
Lực lượng hải quân các nước sẽ có các hoạt động diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển

Chương trình PP16 nhằm mục đích hỗ trợ thành phố Đà Nẵng nâng cao năng lực y tế, điều trị bệnh cho người dân, tăng cường năng lực đối phó thảm họa và hỗ trợ cộng đồng. Các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình góp phần thắt chặt mối quan hệ nhân dân với nhân dân và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước đối tác tham gia Chương trình. 

Trong khuôn khổ PP16, các nước tham gia còn tiến hành các hoạt động hội thảo ứng phó thảm họa thiên tai; diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; trao đổi chuyên môn y tế trên tàu USNS Mercy; nâng cấp, sửa chữa các cơ sở y tế; chăm sóc răng miệng cho người dân; giao lưu thể thao; biểu diễn âm nhạc đường phố...

Đà Nẵng, 1.300 sĩ quan, thủy thủ, Mỹ, Nhật, Úc, Anh, Newzealand, Đối tác Thái Bình Dương, PP16. Hạm đội, tàu y tế, VietTimes
Ngoài các hoạt động diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các lực lượng còn trao đổi chuyên môn y tế trên tàu USNS Mercy

Dự kiến, tàu bệnh viện USNS Mercy và tàu Shimokita sẽ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) vào ngày mai 15/7, chính thức khởi động chương trình PP16 trong 15 ngày.