Hollande: hệ thống phòng thủ tên lửa NATO không nhằm chống Nga

Theo nhà lãnh đạo Pháp, các tên lửa phòng thủ chỉ liên quan đến sự đáp trả các mối đe dọa từ bên ngoài không gian Châu Âu-Đại Tây Dương.
Ông Hollande.
Ông Hollande.

Theo tổng thống Pháp Francois Hollande, hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO ở châu Âu đã đạt mức độ sẵn sàng hoạt động ban đầu, nhưng không nhằm chống Nga.

 "Các tên lửa phòng thủ chỉ liên quan đến sự đáp trả các mối đe dọa từ bên ngoài không gian Châu Âu-Đại Tây Dương.

 Xin nói rõ rằng hệ thống phòng thủ tên lửa này không phải dành cho Nga." — ông  Hollande nói với các phóng viên.