Học sinh các cấp, các trường dạy nghề, trường đại học nghỉ học đến hết ngày 15/3

VietTimes -- Sáng nay (7/3), ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã thay đổi quyết định, khi cho tất cả học sinh các cấp, các trường dạy nghề, trường đại học nghỉ học đến hết ngày 15/3.
Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại UBND TP. Hà Nội. Ảnh: Minh Thúy
Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại UBND TP. Hà Nội. Ảnh: Minh Thúy

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, trên cơ sở báo cáo tại cuộc họp, UBND TP. Hà Nội quyết định: Tất cả học sinh các cấp, các trường dạy nghề, trường đại học trên địa bàn Hà Nội nghỉ học đến hết ngày 15/3.

Ông Chung đề nghị các đoàn công tác phải khai báo lịch trình đi lại từ ngày 25/2 đến nay. Sở Y tế Hà Nội phải phối hợp với Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội để đảm bảo việc khai báo y tế.

Nhân dân trên địa bàn TP. Hà Nội cần liên tục theo dõi thông báo của Ban Chỉ đạo phòng dịch COVID-19, trên các kênh thông tin chính thống, không nên nghe thông tin lan truyền trên mạng. Tiếp tục cập nhật toàn bộ nội dung về  cách phòng ngừa dịch COVID-19, nắm chắc thông tin về bệnh, có trách nhiệm với đất nước, không hoảng loạn, không chủ quan, hạn chế ra ngoài, hạn chế tiếp xúc. Nếu làm tốt trong thời gian vàng sẽ tránh lây lan được dịch bệnh. 

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân cần hết sức bình tĩnh, không hoang mag, dao động, tự giám sát, cách ly khi có yêu cầu. 

Sở Y tế cần thông báo ngay với bệnh viện những người có dấu hiệu sốt, ho đau họng về từ vùng có  dịch, bố trí khu thăm khám riêng. Tại Bệnh viện Hồng Ngọc, các bệnh nhân ở lại khám, chữa bệnh, bác sĩ phảichăm sóc tốt bệnh nhân theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

Trước đó, vào cuộc họp chiều qua, UBND TP. Hà Nội đã quyết định cho học sinh THPT đi học trở lại từ ngày 9/3, học sinh mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học đến ngày 15/3.