HLV Park: Làm người ta vỗ tay đến khi mình rời đi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – 90% người Hàn sau thắng lợi tại SEA Games 31 đều khuyên HLV Park "Hãy rời đi khi người ta còn vỗ tay". Nhưng ông thì quyết tâm làm cho người ta vỗ tay đến khi mình rời đi.
HLV Park: Tôi sẽ làm cho người ta vỗ tay cho đến khi mình rời đi. Ảnh TT
HLV Park: Tôi sẽ làm cho người ta vỗ tay cho đến khi mình rời đi. Ảnh TT

Ông Park đã tạo nên 3 kỷ lục, trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. Trước đó, ở SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines, ông Park đã giúp cho bóng đá Việt Nam giải được cơn khát HCV.

U23 Việt Nam đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á khi trở thành đội bóng đầu tiên giành HCV SEA Games mà không để thủng lưới bàn nào. Đây cũng là lần đầu tiên U23 Việt Nam chúng ta đánh bại Thái Lan trong một trận chung kết SEA Games.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước và người dân Việt Nam luôn đánh giá cao đóng góp của HLV Park Hang-seo. Ảnh VFF

Lãnh đạo Đảng, nhà nước và người dân Việt Nam luôn đánh giá cao đóng góp của HLV Park Hang-seo. Ảnh VFF

Tờ Siamsport của Thái Lan ca ngợi: “Đối với những con số thống kê của U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, phải đánh giá rằng HLV người Hàn Quốc đã có thành tích rất tốt. Kể từ năm 2007 đến gần nhất là ngày 22/5/2022, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park đã thắng tới 32 trận, hòa 11 và chỉ thua 5, ghi được tổng cộng 97 bàn thắng, để lọt lưới 28 bàn, với tỷ lệ chiến thắng là 66,7%.

Trong đó, HLV Park đã đưa U23 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U23 châu Á, đứng thứ 4 tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) và 2 lần giành HCV SEA Games.

Tính ra, HLV Park đã dẫn dắt U23 Việt Nam đối đầu Thái Lan 4 trận với kết quả bất bại, thắng tới 3 trận và chỉ hòa 1.