Hãy cho HLV Gareth Southgate thêm thời gian

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau khi để thua trong trận chung kết, HLV trưởng của đội tuyển Anh Gareth Southgate đã vấp phải rất nhiều sự chỉ trích vì những quyết định khó hiểu trong loạt sút luân lưu 11m.
HLV của đội tuyển Anh đã vấp phải rất nhiều sự chỉ trích sau trận chung kết (Ảnh: The Guardian)
HLV của đội tuyển Anh đã vấp phải rất nhiều sự chỉ trích sau trận chung kết (Ảnh: The Guardian)

Trước trận chung kết đêm qua, hàng nghìn người hâm mộ ĐT Anh đã rất háo hức chờ đợi trận đấu diễn ra. Đây là lần đầu tiên sau 55 năm họ có mặt tại một trận chung kết Euro. Anh có một chút lợi thế hơn so với đối thủ của họ là ĐT Italia khi trận đấu được diễn ra tại sân nhà của họ là SVĐ Wembley. Thế nhưng, “Tam Sư’’ đã để thua "Azzurri’’ một cách "cay đắng" trên chấm phạt đền và phải ngậm ngùi chứng kiến đội bóng Thiên thanh mang chiếc cúp bạc về với thành Rome.

Sau trận thua trước ĐT Italia đêm qua, HLV Gareth Southgate đã bị các CĐV ĐT Anh chỉ trích trên mạng xã hội. Một số người hâm mộ cho rằng ông đã sai lầm khi để 3 cầu thủ trẻ gồm Marcus Rashford, Jadon Sancho, Bukayo Saka thực hiện 3 quả đá luân lưu cuối cùng và đã rút một cầu thủ kinh nghiệm như Jordan Henderson ra ngoài ngay hiệp phụ, số còn lại chỉ trích ông về cách thay người thiếu hợp lý khi ông để Mason Mount, cầu thủ đã thể hiện rất mờ nhạt trên sân chơi trọn vẹn 90 phút và chỉ thay ra trong hiệp phụ. Dưới đây là một số bình luận của CĐV “Tam Sư”:

Tài khoản tên kz_zk_11 bình luận: “Tại sao không tung Grealish và Sancho vào 90 phút thi đấu chính thức của trận đấu!?”. Ngay lập tức sau đó tài khoản tên iamusamah trả lời: “ Hãy hỏi Southgate. Chiến thuật quá tệ.” kèm theo đó là icon bày tỏ sự thất vọng đối với vị thuyền trưởng này.

Một tài khoản tên felixrngr bình luận: “Các bạn là một lũ hề vì đã chỉ trích Sancho, Rashford, và Saka. Southgate thậm chí không hề tin tưởng Rashford và Sancho trong suốt giải và sau đấy tung họ vào phút 119 mà muốn họ nhận lấy trách nhiệm thực hiện quả đá luân lưu… một nước đi không thể lường trước được, đáng ra các cầu thủ có kinh nghiệm cần phải thực hiện quả đá luân lưu chứ không phải Saka, tội nghiệp anh”.

Tài khoản tên olit.06 bình luận: "Cần phải thay đổi người sớm hơn". Bình luận này tỏ rõ sự thất vọng đối với HLV trưởng của ĐT Anh khi ông đã không tung những cầu thủ có thể tạo nên sự đột biến vào sân sớm hơn và giữ những cầu thủ đã thi đấu rất mờ nhạt trên sân đến tận hiệp phụ.

Tuy ĐT Anh đã thất bại trong trận chung kết, nhưng những gì thầy trò HLV Gareth Southgate đã làm rất tốt so với những gì người hâm mộ đã kỳ vọng. Trước khi bước vào giải đấu, gần như chẳng có ai nghĩ rằng ĐT Anh sẽ góp mặt tại trận chung kết UEFA Euro năm nay, thậm chí một số CĐV ĐT Anh còn không dám mơ tới việc họ sẽ góp mặt tại trận chung kết châu Âu năm nay. Việc sút trượt trên chấm luân lưu là điều hết sức bình thường, thậm chí những cầu thủ có kinh nghiệm hơn chưa chắc đã thực hiện thành công. Đến cả những cầu thủ như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi còn có thể sút trượt penalty ở những thời khắc quan trọng nhất. Nên nhớ vào năm 2004, Ronaldo cũng đã thất bại ở trận chung kết Euro 2004. Nhưng sau đấy anh đã "đứng dậy" và giành lấy chức vô địch tại Euro năm 2016. Các cầu thủ của ĐT Anh vẫn còn rất trẻ, họ vẫn còn cả một thời gian dài để có thể một lần nữa đứng trước cơ hội dành một danh hiệu ở cấp ĐTQG. Tôi tin rằng các cầu thủ "Tam Sư" sau thất bại này sẽ ‘’vực dậy’’ mạnh mẽ và họ sẽ cùng nhau hướng tới chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar.