Hai công trình nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao được nhận Giải thưởng KOVA

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng nay, 26/11/2022, Lễ trao Giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ 20 đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những nhân tố xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và học tập.
Bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - trao Giải thưởng KOVA ở hạng mục Kiến tạo cho các nhà khoa học
Bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - trao Giải thưởng KOVA ở hạng mục Kiến tạo cho các nhà khoa học

Buổi lễ có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; GS.TS. Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam cùng đại diện nhiều ban ngành, địa phương vv…

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Doan cho biết: Giải thưởng và học bổng KOVA đã không ngừng đổi mới về cả hạng mục lẫn xét chọn cũng như sáng tạo trong tìm kiếm thông tin. Việc xét giải được thực hiện công tâm và nhân ái, để không bỏ sót những tấm gương tiêu biểu.

Bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ
Bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ

Trải qua 20 năm tìm kiếm, vinh danh và hỗ trợ cho các tấm gương tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, Giải thưởng năm nay được trao cho đủ 4 hạng mục:

Hạng mục Kiến tạo - là giải thưởng dành cho những công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (KH&CN) ứng dụng - được trao cho 2 tập thể với trị giá 50 triệu đồng/giải.

Đó là nghiên cứu “Thiết bị đèn tảo lọc không khí, hấp thụ CO2, giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà” do PGS.TS Đoàn Thị Thái Yên - Viện KH&CN Môi trường, Đại học Bách khoa Hà Nội - làm chủ nhiệm và thực hiện cùng KS. Nguyễn Quang Dũng.

Trao giải KOVA ở hạng mục Kiến tạo

Trao giải KOVA ở hạng mục Kiến tạo

Với nghiên cứu này, tình trạng ô nhiễm không khí trong phòng được giải quyết, thiết bị giúp loại bỏ bụi mịn nhờ lớp màng hepa, làm giảm CO2 tích tụ trong phòng và sinh ra oxy nhờ cơ chế quang hợp của tảo.

Công trình thứ 2 được nhận Giải KOVA là “Nghiên cứu thành phần và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây chanh leo ở Việt Nam” do TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ Thực vật - làm chủ nhiệm. Mô hình áp dụng quy trình này giúp tăng năng suất từ 20%-37,8% và tăng hiệu quả kinh tế tăng từ 31,3-52,1% (tại thời điểm nghiên cứu). Với tính ứng dụng cao trong thực tế, công trình này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật.

Trao giải ở hạng mục Sống đẹp cho 4 cá nhân tiêu biểu

Trao giải ở hạng mục Sống đẹp cho 4 cá nhân tiêu biểu

Ở Hạng mục Sống đẹp - dành cho những việc làm tử tế, nhân văn và có sức lan tỏa trong cộng đồng - có 4 cá nhân được trao giả, trị giá 30 triệu đồng/giải, gồm:

1. Chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm - người sáng lập và điều hành lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh, Quỹ học bổng Ngọc Tâm Thủy Tinh. Dù mang căn bệnh xương thủy tinh, nhưng với ý chí và nỗ lực, chị đã thành lập lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh, dạy miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nam Định

2. Chị Nguyễn Thị Minh Tâm – giáo viên, người sáng lập Hội thiện nguyện Nhất Tâm. Vượt qua biến cố tai nạn xe gây 61% thương tật năm 2019, chị không ngừng truyền cảm hứng, động lực và giúp đỡ cho người khuyết tật thông qua các công tác thiện nguyện.

3. Bà Đỗ Thúy Nga – người sáng lập Trung tâm Hy vọng. Ở độ tuổi hưu trí, năm 1998 Bà thành lập trung tâm Hy vọng. Bằng tình yêu trẻ, yêu nghề, 24 năm Bà miệt mài chăm lo, dạy dỗ, thắp lên niềm tin cho trẻ em bại não, chậm phát triển.

4. Chị Sùng Y Múa - cán bộ trạm Y tế xã Hang Kia, hội viên Phụ nữ xóm Hang Kia, xã Hang Kia, tỉnh Hoà Bình. Chị là một trong những người Phụ nữ tiên phong phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm cho chị em phụ nữ trong khu vực, đồng thời nỗ lực cải thiện an toàn sức khỏe của chị em Phụ nữ tại xã Hang Kia thông qua việc giáo dục, tuyên truyền sức khỏe sinh sản.

Các tác giả của dự án khởi nghiệp “Thiết bị hỗ trợ xe lăn Automov” được trao Giải KOVA ở hạng mục Triển vọng

Các tác giả của dự án khởi nghiệp “Thiết bị hỗ trợ xe lăn Automov” được trao Giải KOVA ở hạng mục Triển vọng

Ở Hạng mục Triển vọng, năm nay, bên cạnh việc trao cho sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học, Giải thưởng KOVA còn hướng đến những dự án khởi nghiệp sáng tạo do sinh viên thực hiện, có khả năng ứng dụng thực tiễn đang tiếp tục cần thêm sự hỗ trợ hay khích lệ từ các tổ chức.

Dự án khởi nghiệp “Thiết bị hỗ trợ xe lăn Automov” do tập thể sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng thực hiện được nhận giải trị giá 30 triệu đồng, cùng với 11 sinh viên học tốt có thành tích nghiên cứu khoa học được trao giải, trị giá 10 triệu đồng/giải.

Các sinh viên vượt khó học giỏi nhận học bổng KOVA

Các sinh viên vượt khó học giỏi nhận học bổng KOVA

Giải thưởng KOVA còn trao Học bổng Nghị lực cho 153 sinh viên vượt khó học giỏi của 52 trường đại học công lập trên cả nước, trị giá 10 triệu đồng/ học bổng.