HAGL hào hứng chuẩn bị cho màn trình diễn tại AFC Champions League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Toàn đội HAGL đã có mặt tại TP Hồ Chí Minh để sẵn sàng chuẩn bị cho màn trình diễn tại AFC Champions League trong vai trò chủ nhà đăng cai bảng H. 
Các cầu thủ HAGL sẵn sàng tham dự AFC Champions League
Các cầu thủ HAGL sẵn sàng tham dự AFC Champions League

Cùng với HAGL, 2 đối thủ là Yokohama F Marinos và Jeonbuk Hyundai Motors đã có mặt tại TP HCM cùng ngày và Sydney FC (Úc) có mặt vào chiều 14/4 để chuẩn bị cho ngày khởi tranh 16/4 tới đây trên sân Thống Nhất. Đây là lần đầu tiên một đội bóng Việt Nam được đăng cai bảng đấu AFC Champions League, đồng thời tiếp đón lực lượng hùng hậu gồm 12 quan chức, cán bộ chuyên môn cùng 17 trọng tài.

Theo quy định của LĐBĐ châu Á (AFC), các đội bóng tham dự phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định bong bóng khép kín để phòng chống Covid-19.

Sáng sớm 12/4, sau khi có mặt ở khách sạn Park Royal, toàn bộ 66 thành viên của CLB Yokohama F Marinos đã tiến hành kiểm tra Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR. Toàn đội đã nhận được kết quả âm tính sau đó và được ra sân tập luyện ngay trong buổi chiều. Tương tự, các cầu thủ HAGL, Jeonbuk Hyundai Motors và Sydney FC (có mặt chiều 13/4) cũng được kiểm tra kỹ và trong thời gian chờ kết quả, tất cả sẽ tự cách ly trong phòng.

Sau khi ổn định chỗ ở tại khách sạn Park Royal, HAGL sẽ có buổi tập đầu tiên trên sân Quân khu 7 vào chiều nay.

HLV Kiatisak cho biết bản thân ông rất kỳ vọng 6 trận đấu với những đội bóng hàng đầu châu lục sẽ tạo ra cú hích tích cực cho HAGL. Ông bày tỏ: “Tôi nghĩ toàn đội HAGL đều rất hào hứng vì với nhiều cầu thủ, đây là lần đầu tiên họ được tham gia sân chơi tầm châu lục. Đó là lý do họ đã tích cực chuẩn bị rất tốt suốt thời gian qua. Chúng ta không thể so sánh V-League và AFC Champions League vì đây là những giải đấu hoàn toàn khác nhau. HAGL muốn chơi bóng trước những đội bóng hàng đầu từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc.

HAGL muốn cống hiến và có màn trình diễn tốt nhất, trước những đối thủ mạnh nhất. Chúng tôi không chỉ chơi bóng cho CĐV HAGL mà còn đại diện cho bóng đá Việt Nam và chúng tôi sẽ quyết tâm chơi bóng cống hiến cho người hâm mộ Việt Nam. HAGL có những mục tiêu của mình và bóng đá mà, ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Mỗi lần nói chuyện cùng cầu thủ, chúng tôi đều thống nhất rằng không có việc gì phải e dè hay sợ hãi cả. HAGL là chủ nhà đăng cai bảng H và sẽ chiến đấu vì người hâm mộ. Chúng tôi mong rằng không chỉ CĐV TP.HCM và Gia Lai mà người hâm mộ các tỉnh thành cũng sẽ đến sân Thống Nhất ủng hộ cho HAGL, để trình diễn bộ mặt tốt đẹp nhất của bóng đá Việt Nam".

HAGL sẽ có trận mở màn bảng H vào lúc 18h ngày 16/4 với CLB Yokohama F.Marinos. HLV trưởng đội bóng này, ông Kevin Muscat cho biết: “Chúng tôi đến đây với 66 thành viên. Đây là bảng đấu đầy khó khăn. Tuy nhiên, mục tiêu của Yokohama F.Marinos là giành chiến thắng và vượt qua vòng đấu bảng. Tôi tôn trọng HAGL khi được chơi ở sân nhà, quen với điều kiện thời tiết, sân bãi… Họ là đội bóng có nhiều điểm mạnh. Tôi đang chuẩn bị tốt nhất để hướng đến trận đấu đầu tiên”.