HAGL: Công làm thủ phá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hai lần dẫn trước do công của tuyển thủ Công Phượng nhưng rốt cuộc HAGL vẫn chỉ có 1 điểm trước đội khách Viettel.
Công Phượng đã có cú đúp bàn thắng trong trận hòa 2-2. Ảnh HAGL.
Công Phượng đã có cú đúp bàn thắng trong trận hòa 2-2. Ảnh HAGL.

Khi đến HAGL, HLV Kiatisak tuyên bố, ông sẽ cố gắng cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Nhiều mùa bóng, phòng ngự kém khiến cho đội bóng phố núi không thể lọt vào tốp có huy chương. Thực tế 12 trận của V.League 2021, HAGL chỉ thủng lưới 9 bàn (ít nhất giải). Họ có đến 6 trận giữ sạch lưới và chỉ có 2 trận để thủng lưới từ 2 bàn trở lên (gặp Nam Định và Bình Dương).

Công Phượng tỏa sáng

Trong trận đấu với Viettel, HLV Kiatisak đã có trong tay 3 trung vệ tốt nhất của mình là Mauricio Barbosa, Hữu Tuấn, Kim Dong-su. Sau khi không thành công tại sân Vinh, Kim Dong-su đá chếch trái nhường vị trí trung vệ trung tâm cho Mauricio Barbosa kỳ vọng sẽ củng cố hàng phòng ngự chủ nhà.

Hàng công HAGL đã làm rất tốt nhiệm vụ ghi bàn khi đội khách không có đội trưởng Tiến Dũng và HLV Trương Việt Hoàng. Công Phượng đã có cú vuốt bóng đẳng cấp ghi bàn rất sớm, sau đó anh cũng chiến thắng thủ môn Nguyên Mạnh trên chấm penalty nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng hàng phòng ngự của họ đã tiếp tục bộc lộ yếu kém dù đội khách chỉ dùng 1 ngoại binh trên hàng công.

Bàn thua đầu tiên, Hoàng Đức chuyền bóng đẹp mắt cho Geovane dứt điểm ở góc hẹp trong khi Kim Dong-su chưa kịp bọc lót cho Hữu Tuấn đang dâng cao. Bàn thua thứ 2 cho thấy rõ lỗi trong hệ thống phòng ngự của HAGL khi để cho Nguyễn Đức Hoàng Minh băng xuống nhận đường chuyền của Hữu Thắng, tung cú sút hiểm hóc đánh bại Huỳnh Tuấn Linh. Mauricio Barbosa mất hút trong tình huống này, còn thủ môn Tuấn Linh thì đổ người quá chậm.

Sau 4 trận tại V.League 2022, HAGL đã thủng lưới 4 bàn thắng đó lại là những trận đấu chơi với 2 ngoại binh hậu vệ. Ảnh HAG.

Sau 4 trận tại V.League 2022, HAGL đã thủng lưới 4 bàn thắng đó lại là những trận đấu chơi với 2 ngoại binh hậu vệ. Ảnh HAG.

Thể lực chủ nhà

Việc Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường không đủ thể lực bị thay ra trong hiệp 2 đã giúp cho Viettel lấy lại thế trận. Ngồi chỉ đạo qua điện thoại nhưng 5 sự thay người của HLV Trương Việt Hoàng được đánh giá khá cao, cầu thủ trẻ Hoàng Minh đã ghi bàn, còn Hữu Thắng đã kiến tạo tốt.

Sau 4 trận tại V.League 2022, HAGL đã thủng lưới 4 bàn thắng đó lại là những trận đấu chơi với 2 ngoại binh hậu vệ. Tới đây, HLV Kiatisak sẽ phải làm gì?