Hà Nội vẫn chưa ưng ý với phố đi bộ

VietTimes -- Mặc dù du khách trong và ngoài nước đến phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm vào dịp cuối tuần ngày càng đông, nhưng phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm vẫn còn hiện tượng xả rác ra đường, bán hàng dong, hay ùn tắc giao thông, nghẽn mạng wifi miễn phí.
Vẫn còn hiện tượng nghẽn mạng wifi miễn phí.
Vẫn còn hiện tượng nghẽn mạng wifi miễn phí.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm báo cáo, sau 5 tuần tổ chức thí điểm du khách trong và ngoài nước đến phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm vào dịp cuối tuần ngày càng đông, trung bình khoảng 13.000 – 15.000 người/ngày; trung bình ban ngày lưu lượng khoảng 3.000 đến 5.000 người, buổi tối khoảng trên 10.000 người.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm cũng cho biết, phố đi bộ vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: tại một số nút giao thông của tuyến Hai Bà Trưng giao với Hàng Bài, Bà Triệu, Ngô Quyền và phố Cầu Gỗ vào một số thời điểm vẫn còn xảy ra hiện tượng ùn ứ giao thông.

Nhiều người dân vẫn kém ý thức vứt rác xuống đường, một số chốt trực quản lý thiếu chặt chẽ nên còn bán hàng rong, bán nước, quà vặt, dắt chó không rọ mõm đi vào không gian đi bộ. Vẫn còn một số hoạt động văn hóa nghệ thuật tự phát, một số điểm biểu diễn nghệ thuật âm thanh lớn. Xe cấp cứu ứng trực khi giao ca đi ra vào vẫn bật đèn, còi đã ảnh hưởng đến hoạt động trong khu vực đi bộ.