Hà Nội chọn được 6 bài thi chống ùn tắc giao thông tranh giải 200 nghìn USD

VietTimes -- Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội (chiều 21/2), ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, sang tuần tới Sở GTVT sẽ tổ chức họp báo công khai nội dung 6 bài dự thi và các đơn vị được chọn.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

Trước đó, 12/1, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức lễ công bố cuộc thi tuyển ý tưởng phương án tổ chức, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm Trưởng ban tổ chức thi tuyển, đồng thời là Chủ tịch hội đồng chấm thi.

Về cơ cấu giải thưởng, bài thi được giải nhất sẽ nhận 200.000 USD (tương đương hơn 4 tỷ đồng), giải nhì 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng). Ban tổ chức sẽ hỗ trợ 25.000 USD cho mỗi bài thi có đầy đủ hồ sơ, chất lượng.

Chiều 21/2, trả lời báo chí tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sáng 20/2, hội đồng thi tuyển của thành phố đã tổ chức họp, xem xét về các bài dự thi. Trong quá trình chấm thi, hội đồng đã chọn được 6 đơn vị có bài dự thi tốt, công phu nhất.

Theo báo cáo của Ban Quản lý, từ 19 đến 23/1, Ban tổ chức đã nhận được 25 hồ sơ đăng ký dự thi và rất nhiều ý kiến đóng góp trên trang Facebook cuộc thi chống ùn tắc giao thông.

Tại cuộc họp, ông Trần Xuân Hà, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định áp lực giao thông ở Hà Nội hiện rất lớn. Theo thống kê, ban ngày có đến 10 triệu lượt xe, ban đêm 7 triệu lượt xe lưu thông. Những năm qua, nhiều điểm ùn tắc đã được xử lý, dù phát sinh một vài điểm ùn tắc giao thông mới. Đây là điều sẽ phải khắc phục, xử lý trong thời gian sớm nhất.