Hà Nội: 27 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong dịp Tết Canh Tý 2020

VietTimes -- Trong dịp Tết Canh Tý, địa bàn Hà Nội đã xảy ra 27 vụ phạm pháp hình sự, giảm 15 vụ (tương đương 30%) so với các ngày liền kề trước đó.

Ảnh minh họa: Báo Lao động Thủ đô.
Ảnh minh họa: Báo Lao động Thủ đô.

Hôm nay (30/1), Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP. Hà Nội - thông tin tại hội nghị giao ban đầu Xuân mới 2020. Trung tướng Khương cho biết, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, trên toàn thành phố, số vụ phạm pháp hình sự giảm, không xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí…

Giám đốc Công an TP. Hà Nội cũng cho biết, lực lượng công an đã chủ động triển khai 100% lực lượng CSGT phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã, thanh tra giao thông, thanh niên tình nguyện tập trung điều hành, hướng dẫn giao thông tại gần 400 nút giao thông trọng điểm, 15 tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố, các bến xe…đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân đi lại vui Xuân đón Tết và công tác, học tập ngay những ngày đầu năm mới.

Cùng với tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019, số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây nên cũng giảm mạnh, không có thiệt hại về người; góp phần chung cho những thông số bình yên ở Thủ đô ngay những ngày đầu năm mới.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, từ ngày 23/1 đến 29/1, trên địa bàn thành phố xảy ra 53 vụ phạm pháp hình sự. Lực lượng chức năng đã khám phá nhanh 38 vụ, tạm giữ 36 đối tượng, thu hồi hơn 700 triệu đồng và nhiều tài sản khác.

Về tình hình giao thông, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 29 vụ (giảm 8 vụ so với cùng kỳ 2019), làm 8 người chết, 21 người bị thương.

Về công tác phòng chống cháy, nổ, trong thời gian này, trên địa bàn thành phố xảy ra 7 vụ cháy, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân gây cháy hiện đang được lực lượng chức năng làm rõ.