Hà Nội: 10 cán bộ quy hoạch tái cử “trượt” cấp ủy khóa mới

Thành ủy Hà Nội vừa có đánh giá việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở của Hà Nội, trong đó chỉ rõ bên cạnh những thành công vẫn còn những hạn chế trong chỉ đạo điều hành, lãnh đạo bầu cử chưa tốt. 
Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh
Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh

Thành ủy Hà Nội nhận định việc tổ chức 57 đại hội đảng bộ thuộc Đảng bộ Hà Nội đã thành công, tuy nhiên có 10 cán bộ cấp ủy viên tái cử không trúng cử cấp ủy khóa mới.

Theo Thành ủy Hà Nội, tỉ lệ cán bộ cấp ủy viên tái cử không trúng cử cấp ủy khóa mới như trên là tỉ lệ rất nhỏ trong tổng số 57 đại hội đảng bộ trực thuộc TP. Tuy nhiên, việc không trúng cử nêu trên có lý do chuẩn bị nhân sự chưa tốt, đánh giá không chính xác nên có trường hợp “trượt” cấp ủy là đúng, nhưng cũng có những trường hợp “trượt" cấp ủy do mâu thuẫn, do nội bộ mất đoàn kết.

Trong số 10 cán bộ cấp ủy viên quy hoạch tái cử “trượt” cấp ủy khóa mới, đáng chú ý chỉ riêng đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức - nơi báo chí vừa phản ánh vụ “cả họ tham gia bộ máy lãnh đạo huyện”, có hai cán bộ cấp ủy viên tái cử đã không trúng cử cấp ủy khóa mới.

Ông Đào Đức Toàn, trưởng Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, cho biết đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức mới tiến hành có biểu hiện cục bộ, mâu thuẫn nội bộ. “Nhân sự quy hoạch làm chủ tịch UBND huyện và chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện không trúng cấp ủy. Vì vậy, sau đại hội TP đã quyết định điều động đồng chí Lê Văn Hoạt, phó chánh văn phòng UBND TP, về tham gia ban chấp hành, bầu giữ chức chủ tịch UBND huyện” - ông Toàn cho biết.

Theo Tuổi trẻ