Giao Bộ đội Biên phòng quản lý Cảng sông Hàn

VietTimes -- Sau vụ chìm tàu Thảo Vân 02, UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản giao Cảng Sông Hàn (đường Bạch Đằng, Đà Nẵng) cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng quản lý.
Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng sẽ trực tiếp chỉ huy, quản lý công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cảng, giám sát cuối cùng trước khi các tàu du lịch xuất bến
Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng sẽ trực tiếp chỉ huy, quản lý công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cảng, giám sát cuối cùng trước khi các tàu du lịch xuất bến

Theo đó, Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng sẽ trực tiếp chỉ huy, quản lý công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cảng, giám sát cuối cùng trước khi các tàu du lịch xuất bến và chủ trì công tác cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

Việc bán vé của các tàu du lịch tại đây sẽ chịu sự quản lý bởi Sở Tài chính, Sở Du lịch Đà Nẵng và Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng sẽ phối hợp kiểm tra khi phát hiện tình trạng bán vé cao hơn giá niêm yết, bán vé “chui”.

Dự kiến trong tuần tới, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng sẽ tổ chức diễn tập công tác cứu hộ cứu nạn trên sông Hàn. Tiếp sau đó, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND TP Đà Nẵng hoàn thiện công tác quản lý hoạt động du lịch đường sông trên địa bàn cũng như công tác quản lý phương tiện đậu đỗ, đưa khách đến cảng xuống tàu. Tránh tình trạng đậu đỗ ngang nhiên như trước đây.