GDP năm 2015 tăng cao nhờ tăng vốn đầu tư phát triển

Mức đầu tư phát triển năm 2015 đã tăng 12% so với năm trước, đạt hơn 1.367.000 tỉ đồng, giúp cho tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 6,68%, là mức cao nhất trong bảy năm qua, theo một báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT).
Giải ngân vốn đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông mạnh, thúc đẩy vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao và giúp GDP tăng cao nhất trong vòng 7 năm qua - Ảnh: TL
Giải ngân vốn đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông mạnh, thúc đẩy vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao và giúp GDP tăng cao nhất trong vòng 7 năm qua - Ảnh: TL

Theo công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tại cuộc họp của Chính phủ với các địa phương hôm nay 28-12, tổng mức đầu tư phát triển năm nay tương đương với 32,6% GDP. Những năm trước, tỉ lệ này khoảng 31% GDP.

Ngoài ra, lạm phát giảm mạnh và giải ngân vốn FDI tăng cao hơn nhiều năm… cũng là những nguyên nhân góp phần đẩy mức tăng trưởng GDP đạt đỉnh cao nhất kể từ năm 2008 đến nay.

Tốc độ tăng GDP có xu hướng tăng nhanh sau từng quý. Quý I tăng 6,12%. Quý II tăng 6,47%. Quý III tăng 6,87% và quý IV tăng 7,01%. Ước cả năm, mức tăng đạt khoảng 6,68%, là mức cao nhất trong vòng 7 năm trở lại đây. Nó cao hơn con số đã báo cáo Quốc hội hồi tháng 10 là 6,5% và cao hơn mục tiêu đã đề ra là 6,2%.

Ngoài mức đầu tư phát triển năm 2015 đã tăng 12% so với năm trước, vốn FDI năm nay giải ngân cũng tăng mạnh, ước khoảng 14,5 tỉ đô la, tăng 17,4% so với năm trước.

Chỉ số giá (CPI) tiêu dùng năm nay tăng thấp song Bộ KH-ĐT khẳng định không có biểu hiện của giảm phát. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2015 tăng 2,05% so với năm trước. Bình quân cả năm 2015 tăng 0,63%. CPI tháng 12-2015 tăng 0,6% so với tháng 12-2014.

Tiêu dùng trong nước, sức mua và tổng cầu đã tăng khá mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm nay ước tăng khoảng 9,5% so với năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,4%.

Chính phủ đề ra các mục tiêu cho năm 2016 như GDP tăng khoảng 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng dưới 5%; tổng vốn đấu tư phát triển xã hội khoảng 31% GDP... Các chỉ tiêu này tương đương với kết quả thực hiện năm 2015

Theo TBKTSG