Gần 300.000 lượt khách đến Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán

VietTimes -- Sở Du lịch Đà Nẵng vừa cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Đà Nẵng đã đón 296.972 lượt du khách đến tham quan, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017. 
trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Đà Nẵng đã đón 296.972 lượt du khách đến tham quan, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017.
trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Đà Nẵng đã đón 296.972 lượt du khách đến tham quan, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong đó khách quốc tế đạt 132.079 lượt, tăng 27,6%; khách nội địa đạt 164.893 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng hơn so với dự kiến trước Tết. Lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng do dịp Tết Nguyên đán là mùa du lịch đối với các thị trường gần như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... và khách Việt kiều. 
So với cùng kỳ 2017, dịp Tết Nguyên đán 2018 có thêm nhiều đường bay quốc tế trực tiếp mới đưa vào khai thác nên đã phần tăng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng cũng như tạo điều kiện để người dân Đà Nẵng và miền Trung đi du lịch các quốc gia trong khu vực. Chỉ tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán 2018 (từ 14/2-20/02/2018), lượng khách quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng bằng đường hàng không với 269 chuyến bay, đạt 40.750 khách, tăng 81,8% so với cùng kỳ năm ngoái (22.410 lượt). 
Cũng trong dịp này, Đà Nẵng đón nhận thêm 41 khách sạn 3-5 sao và tương đương; 43 khách sạn 1-2 sao mới đi vào hoạt động giúp đáp ứng nhu cầu lưu trú cho du khách đến Đà Nẵng. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu du lịch của du khách và người dân, tại Đà Nẵng diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn như: Lễ hội hoa Sun World Bà Nà Hills 2018 (từ ngày 10/02-09/3/2018), Lễ hội “Xứ Sở Thần Tiên” tại SunWorld DaNang Wonders (từ ngày 16 – 25/02/2018), hoạt động văn hóa – lễ hội được tổ chức dọc 2 bờ sông Hàn như Vũ hội đường phố, hô hát bài chòi, biểu diễn nhạc hơi…, chương trình “Âm nhạc đường phố” – số đặc biệt chào Xuân Mậu Tuất 2018 (từ 19h30 – 21h30 ngày 24/02/2018), Hội Hoa xuân và Chợ hoa Tết Mậu tuất 2018, các hoạt động văn nghệ, vui chơi giải trí tại khắp các điểm du lịch trên địa bàn.
Lượng khách đến Đà Nẵng tăng đã thúc đẩy tăng trưởng tại các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn lên mức tăng 16,1% so với dùng kỳ năm 2017, đạt 44.380 lượt khách; Tổng lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng đạt 108.227 lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2017; Tại các điểm tham quan, du lịch, tổng lượt khách đến tham quan trong dịp Tết Âm lịch 2018 đạt 170.405 lượt khách, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2017. 
Để đáp ứng nhu cầu du lịch của du khách và người dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tại Đà Nẵng diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫnĐể đáp ứng nhu cầu du lịch của du khách và người dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tại Đà Nẵng diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn

Trong đó, các khách sạn 3-5 sao từ mồng 2 Tết đến hết mồng 4 Tết có công suất phòng đạt từ 70-98%, các ngày còn lại công suất trung bình đạt từ 50%-60%. Đối với khối khách sạn 4-5 sao đạt công suất phòng từ 75-80%, ngày lưu trú bình quân đạt từ 3,5 ngày và đa số khách lưu trú tại các khách sạn 4-5 sao là khách quốc tế, chiếm khoảng 75% tổng số khách lưu trú tại các khách sạn này, chủ yếu từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hongkong, và các thị trường Úc, Mỹ, châu Âu…;

Công suất buồng phòng của khối khách sạn 3 sao và tương đương đạt 40 - 45%, ngày lưu trú bình quân đạt 2,5 ngày. Khối căn hộ, biệt thự có công suất buồng phòng đạt 61%; Khối 1-2 sao và tương đương có công suất buồng phòng toàn khối đạt khoảng 30 - 32%, ngày lưu trú bình quân đạt gần 2 ngày.