Gần 300 nghiên cứu khoa học mới về y tế sẽ được các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu xét chọn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – 272 báo cáo khoa học của 42 đơn vị sẽ trình bày tại Hội nghị KH&CN tuổi trẻ ngành y tế lần thứ 21 và được Hội đồng Giám khảo là các nhà khoa học, chuyên gia sâu về các lĩnh vực đánh giá, xét chọn
Các đại biểu dự lễ khai mạc Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ 21 tại Trường Đại học Y Hà Nội
Các đại biểu dự lễ khai mạc Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ 21 tại Trường Đại học Y Hà Nội

Diễn đàn khoa học cho tuổi trẻ ngành y

Chiều nay, 2/11, Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ 21 đã chính thức khai mạc tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay: Hội nghị lần thứ 21 có nhiều điểm mới so với các kỳ hội nghị trước: Hội nghị có khoảng 2/3 các báo cáo khoa học bằng tiếng Anh và được Hội đồng Giám khảo chấm điểm chính thức để xét giải thưởng, thay vì chỉ mang tính chất khuyến khích như các Hội nghị trước.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tin tưởng sau hội nghị này, các bạn báo cáo viên trẻ sẽ thắp tiếp ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học cho các thế hệ tiếp theo

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tin tưởng sau hội nghị này, các bạn báo cáo viên trẻ sẽ thắp tiếp ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học cho các thế hệ tiếp theo

Dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu; TS. Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam.

Cùng dự, có GS.TS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị KH&CN tuổi trẻ ngành y tế lần thứ 21 và toàn bộ Ban Giám hiệu nhà trường.

Hội nghị lần thứ 21 cũng là dịp kỷ niệm tròn 40 năm hình thành và phát triển của Hội nghị. Bắt đầu cách đây 40 năm tại Trường Đại học Y Hà Nội và hôm nay chúng ta lại cùng tụ hội về đây, nơi khởi nguồn của phong trào sáng tạo tuổi trẻ để cùng nhau tiếp tục phát huy truyền thống của tuổi trẻ ngành y dược Việt Nam trong nghiên cứu khoa học, sáng tạo, đổi mới.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, các thành quả tiêu biểu của tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng y dược, các bệnh viện, viện nghiên cứu sẽ được thể hiện thông qua 272 báo cáo khoa học tại 27 Ban chuyên ngành do Bộ Y tế thành lập bao gồm các nhà khoa học, chuyên gia sâu về các lĩnh vực sẽ đánh giá, xét chọn.

“Các báo cáo viên trẻ sẽ là thế hệ các nhà khoa học Việt Nam tiếp cận và hội nhập sâu, rộng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 bùng nổ trên toàn thế giới. Tôi tin tưởng sau hội nghị này, các bạn sẽ thắp tiếp ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học cho các thế hệ tiếp theo”- Thứ trưởng Thuấn bày tỏ.

PGS.TS. Trần Huy Thịnh - Trưởng phòng Quản lý KH&CN Trường Đại học Y Hà Nội - công bố quyết định của Bộ Y tế thành lập Hội đồng Giám khảo

PGS.TS. Trần Huy Thịnh - Trưởng phòng Quản lý KH&CN Trường Đại học Y Hà Nội - công bố quyết định của Bộ Y tế thành lập Hội đồng Giám khảo

Cũng tại buổi khai mạc, PGS.TS. Trần Huy Thịnh - Trưởng phòng Quản lý KH&CN Trường Đại học Y Hà Nội - đã công bố quyết định của Bộ Y tế thành lập Hội đồng Giám khảo của Hội nghị KH&CN tuổi trẻ ngành y tế, do GS.TS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội - làm Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch là đại diện một số Cục, Vụ của Bộ Y tế và Trường Đại học Y Hà Nội.

Hội đồng Giám khảo có 27 Ban chuyên ngành với 135 thành viên, là các nhà khoa học trẻ, các chuyên gia hàng đầu ở nhiều lĩnh vực: Tim mạch, ngoại, nội, huyết học, hồi sức cấp cứu, nhi, sản, y học cổ truyền vv…

Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Tạ Thành Văn cam kết Hội đồng Giám khảo sẽ làm việc công tâm, công bằng, khách quan đánh giá các đề tài tham gia

Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Tạ Thành Văn cam kết Hội đồng Giám khảo sẽ làm việc công tâm, công bằng, khách quan đánh giá các đề tài tham gia

Thay mặt Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo Hội nghị KH&CN tuổi trẻ ngành y tế lần thứ 21, GS.TS. Tạ Thành Văn cam kết Hội đồng sẽ làm việc công tâm, công bằng, khách quan đánh giá các đề tài tham gia và tự hào khi được “thưởng thức” khối lượng kiến thức KH&CN rất lớn tham gia Hội nghị lần này.

Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Tạ Thành Văn cho biết sẽ thực hiện đúng chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Văn Thuấn trong việc tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức đánh giá, xếp loại đề tài, lấy chất lượng làm thước đo giá trị thông qua các tiêu chí khoa học cụ thể, cập nhật, nhằm từng bước nâng cao yêu cầu chất lượng của các công trình, nhưng vẫn động viên, khuyến khích tuổi trẻ ngành y tích cực nghiên cứu khoa học; tạo nên diễn đàn cho tuổi trẻ được chia sẻ, trao đổi vấn đề nghiên cứu, giúp cho báo cáo viên hiểu được cách thức tư duy và giải quyết một vấn đề khoa học đặt ra.

Ra mắt Mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành Y tế toàn cầu

Cũng tại buổi lễ, Ban chủ nhiệm khóa I Mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành Y tế toàn cầu, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã ra mắt với 19 nhà khoa học trẻ, được lựa chọn từ gần 400 trí thức trẻ Việt Nam ở 22 quốc gia trên thế giới tự nguyện tham gia.

Trước sự kiện này, TS. Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam - phát biểu: Thực tế sau đại dịch Covid-19 ở Việt Nam đã cho thấy cần thiết phải thiết lập một Mạng lưới rộng rãi tập hợp trí thức ngành Y tế để thường xuyên, kịp thời tư vấn chính sách cho Chính phủ cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực cơ sở với kiến thức và kinh nghiệm Y tế quý báu trên toàn cầu.

TS. Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam

TS. Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam

Theo TS. Hà Anh Đức, Mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành Y tế Việt Nam toàn cầu là tổ chức thuộc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và là tổ chức tự nguyện của những nhà khoa học trẻ có nghiên cứu trên lĩnh vực Y tế, hoạt động tại Việt Nam và trên toàn thế giới, vì sự phát triển của ngành Y tế, có 5 mục đích chính:

1. Tạo kênh trao đổi giữa các trí thức trẻ nghiên cứu trong lĩnh vực Y tế đang sinh sống ở nước ngoài và các trí thức trẻ trong nước, để thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ ngành Y tế người Việt cho đất nước.

2. Tăng cường đoàn kết, tập hợp lực trí thức trẻ nghiên cứu Y tế trong các hoạt động tại cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ban chủ nhiệm khóa I Mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành Y tế toàn cầu, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt
Ban chủ nhiệm khóa I Mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành Y tế toàn cầu, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt

3. Mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành Y tế Việt Nam toàn cầu là kênh tham vấn để Chính phủ và các lực lượng trong nước đặt hàng hiệu quả đội ngũ trí thức hoặc tham vấn các trí thức trẻ về các vấn đề cần thiết cũng như những khó khăn, thách thức của đất nước trong lĩnh vực Y tế.

4. Mạng lưới là kênh thông tin, tăng cường công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm liên quan đến sức khỏe.

5. Mạng lưới được tổ chức hiệu quả, công khai và minh bạch, tạo sự lan tỏa cũng như đem lại lợi ích cho cộng đồng.

Ảnh: Hữu Linh