Futsal World Cup 2021: Châu Á chỉ còn Iran đi tiếp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đội tuyển futsal Thái Lan đã thua Kazakstan 0-7, Nhật Bản thua Brazil 2-4 theo gót Việt Nam rời Lithuania. Châu Á chỉ còn Iran đi tiếp sau khi giành chiến thắng 9-8 trước Uzbekistan.
Đội tuyển Việt Nam thi đấu rất ấn tại giải đấu. Ảnh VFF.
Đội tuyển Việt Nam thi đấu rất ấn tại giải đấu. Ảnh VFF.

Futsal Iran đang đứng thứ 5 BXH FIFA. Họ đang có phong độ khá ấn tượng khi có 2 chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Serbia và 4-2 trước tuyển Mỹ. Họ chỉ chịu thất thủ 0-1 trước ĐKVĐ thế giới Argentina ở lượt trận cuối vòng bảng. Trong 5 đội bóng châu Á tham dự Futsal World Cup 2021, chỉ Iran gặp Uzbekistan (hạng 25 thế giới) là 2 đội bóng của châu Á lọt vào vòng 1/8 với ngôi nhì bảng, còn đội tuyển futsal Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản là những đội đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất.

Niềm hy vọng ĐT Futsal Iran

Cả 2 đội bóng châu Á Iran và Uzbekistan đã khiến thế giới futsal ngả mũ khi có trận đấu hay nhất giải với những pha ghi bàn ngoạn mục (9-8). Một bữa tiệc bàn thắng mà đội thắng đã hay nhưng đội thua là Uzbekistan cũng trình diễn một tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Futsal Iran còn có khả năng đi tiếp bởi đối thủ tiếp theo của họ là Kazakhstan được coi là yếu hơn.

Đội bóng số 1 châu Á ĐT Futsal Iran đang tràn đầy cơ hội vào sâu giải đấu. Ảnh AFC.

Đội bóng số 1 châu Á ĐT Futsal Iran đang tràn đầy cơ hội vào sâu giải đấu. Ảnh AFC.

Cách đây 5 năm, tại VCK FIFA futsal World Cup 2016 tại Colombia, Iran cũng là đại diện duy nhất của châu Á có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Họ gây bất ngờ đánh bại ứng viên số 1 Brazil ở vòng 1/8, vượt qua Paraguay ở tứ kết và chỉ chịu thua trước Nga tại trận bán kết.

Futsal Nhật Bản đã phải trả giá khi để thua 1-2 trước Paraguay trong trận đấu cuối để sớm phải gặp Brazil, ứng cử viên nặng ký của chức vô địch. Thực tình futsal Brazil quá mạnh với phần còn lại của thế giới. Nhưng không vì vậy mà người ta quên Nhật Bản đã 3 lần vô địch ở Giải vô địch Futsal châu Á 2006, 2012 và 2014. Trong trận đấu với Brazil, Nhật Bản đã thất thủ với tỷ số 2-4.

Trong 2 đội bóng Đông Nam Á rõ ràng thành tích của Futsal Việt Nam tốt hơn Thái Lan. ĐT Futsal Thái Lan đã thua đậm Kazakstan 0-7, trong khi chúng ta chỉ thua sát nút Nga 2-3. Futsal Thái Lan đã vô địch giải Đông Nam Á 15 lần, giành 4 huy chương vàng SEA Games. Ở cấp độ châu Á, đội 2 lần về nhì giải đấu châu lục vào các năm 2008, 2012 xếp sau Iran và Nhật Bản, họ đã dự 6 kỳ Futsal World Cup tính từ năm 2000.

Futsal phong trào của Thái Lan rất phát triển. Ảnh Fuket

Futsal phong trào của Thái Lan rất phát triển. Ảnh Fuket

Nhìn về tương lai futsal Việt Nam

Để futsal Việt Nam phát triển thì cần phải có sự đầu tư căn cơ hơn nữa. Hiện nay, Thái Lan có 12.000 đội Futsal phong trào với 1.100 sân bóng có thể chơi futsal trên khắp cả nước, trong đó sân Bangkok Arena với sức chứa 12.000 người và sân Huamatk có sức chứa 10.000 người. Tại các khu đô thị Thái Lan đều có sân futsal và nhà thi đấu đạt chuẩn bình quân 1.000 người/trận, với trận cầu đinh có thể lên tới con số 4.000 người.

Trong khi đó, sau 14 năm futsal vào hệ thống thi đấu quốc gia, Giải vô địch futsal Việt Nam chỉ gồm 10 đội, với tổng số cầu thủ khoảng 250 người. Chúng ta vẫn chưa thể nâng cấp giải quốc gia trở thành giải chuyên nghiệp bởi các CLB chưa thể đáp ứng ngay các tiêu chí của AFC.

Hiện nay, khoản tiền đầu tư cho mỗi CLB futsal dao động từ 5 - 7 tỉ đồng/mùa nhưng nhiều đội muốn dự giải vẫn phải nhờ bầu Tú, ông bầu Thái Sơn Nam hỗ trợ. CLB Thái Sơn Nam phải hỗ trợ nhiều đội khác cả HLV lẫn cầu thủ để phát triển phong trào. Thực tế không có lên xuống hạng, không chơi sân khách, sân nhà nên chưa có sự cạnh tranh, các CLB chưa có lực lượng khán giả nhà ổn định, tất nhiên vì thế công tác kêu gọi quảng cáo cũng gặp khó khăn.

Ông bầu Trần Anh Tú có công rất lớn với futsal Việt Nam, nhưng muốn futsal phát triển cần thêm nhiều bầu Tú hơn nữa. Ảnh VFF.

Ông bầu Trần Anh Tú có công rất lớn với futsal Việt Nam, nhưng muốn futsal phát triển cần thêm nhiều bầu Tú hơn nữa. Ảnh VFF.

Với kinh phí khá eo hẹp, các CLB chưa thể mời cầu thủ ngoại, thu nhập của các cầu thủ futsal chưa đủ sức hấp dẫn các cầu thủ đi theo môn thể thao mới mẻ này. Rõ ràng ông bầu Trần Anh Tú có công rất lớn với futsal Việt Nam, nhưng muốn futsal phát triển cần thêm nhiều bầu Tú hơn nữa, nhiều doanh nhân mạnh dạn đầu tư cho futsal Việt Nam. Hy vọng cú hích Lithuania sẽ khiến cho futsal Việt Nam được quan tâm và có cơ hội phát triển!