Foxconn chi tiền để níu giữ nhân viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Foxconn đã tăng tiền lương hàng ngày lên gấp 4 lần cho các công nhân lắp ráp iPhone tại khu phức hợp Trịnh Châu sau khi hàng loạt công nhân bỏ chạy do lo sợ Covid-19.
Ảnh: SCMP
Ảnh: SCMP

Nhà cung cấp Foxconn Technology Group của Apple đã tăng mức lương hàng ngày cho nhân viên dây chuyền lắp ráp tại nhà máy iPhone lớn nhất thế giới lên 400 nhân dân tệ (55 USD) từ tháng này, tăng so với mức 100 nhân dân tệ trước đó, vài ngày sau khi hàng nghìn công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy do lo sợ Covid-19.

Công nhân thuộc Nhóm Kinh doanh Sản phẩm Kỹ thuật số tích hợp của Foxconn, bộ phận chịu trách nhiệm lắp ráp iPhone, cũng có thể nhận được các ưu đãi bổ sung lên đến 5.000 nhân dân tệ, dựa trên tổng số ngày trong một tháng mà họ có mặt tại nhà máy Trịnh Châu, theo công ty tuyên bố trên tài khoản WeChat chính thức của mình vào thứ ba. Theo đó, Foxconn cho biết mỗi công nhân có thể được trả thêm 15.000 nhân dân tệ cho một tháng.

Trong một động thái khác vào thứ hai, cơ quan y tế ở Trịnh Châu đã kêu gọi bình tĩnh sau khi hàng loạt công nhân Foxconn bỏ chạy. Các quan chức cho biết trong một bài đăng trên WeChat cùng ngày, chủng coronavirus hiện tại có khả năng lây nhiễm nhanh nhưng yếu, tính đến hiện tại vẫn chưa ghi nhận tình trạng nguy kịch nào, các quan chức cho biết trong một bài đăng WeChat cùng ngày.

Các hành động của Foxconn và chính quyền địa phương Trịnh Châu đang phản ánh nhu cầu ổn định chuỗi cung ứng sản xuất, nơi công ty Đài Loan sử dụng tới 300.000 công nhân tại khu phức hợp sản xuất lớn và được biết đến như một trong những những doanh nghiệp nộp thuế và xuất khẩu lớn của thành phố.

Trong khi đó, Trịnh Châu đóng vai trò là trung tâm chính của mạng lưới giao thông quốc gia của Trung Quốc, với các tuyến đường sắt nối thành phố với châu Âu và sân bay quốc tế của nó.

Foxconn có thể chứng kiến sản lượng iPhone tại nhà máy Trịnh Châu của họ bị cắt giảm "tới 30%" vào tháng 11 do sự cố gián đoạn mới nhất liên quan đến Covid-19, theo một báo cáo hôm thứ hai của Reuters. Báo cáo cho biết Foxconn đang chuyển một số đơn đặt hàng đến các cơ sở của mình ở phía nam thành phố Thâm Quyến để giảm thiểu tình trạng gián đoạn.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kou của TF International Securities, ít nhất 10% công suất sản xuất iPhone toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng bởi tình hình tại nhà máy ở Trịnh Châu của Foxconn. Đây cũng chính là lý do lớn nhất khiến Apple đang gấp rút chuyển đổi chuỗi cung ứng của mình sang các quốc gia khác như Việt Nam, Ấn Độ hay Thái Lan...

Trịnh Châu đã áp đặt chế độ gần như phong tỏa đối với 10 triệu người dân của mình, yêu cầu người dân ở một số khu vực phải ở nhà. Cả Foxconn và chính quyền Trịnh Châu đều không tiết lộ số lượng công nhân bị lây nhiễm và đã rời khỏi khu phức hợp.

Một báo cáo của tờ báo địa phương Henan Daily dẫn lời một người phụ trách đơn vị Foxconn chịu trách nhiệm lắp ráp dòng iPhone 14 cho biết, nhà máy này đang rất cần nhân công cho mùa sản xuất cao điểm hiện tại và ban quản lý đã kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà máy khác của công ty trên khắp Trung Quốc.

Các nhà chức trách y tế Hà Nam hôm thứ hai báo cáo 13 trường hợp Covid-19 được xác nhận, tất cả đều ở Trịnh Châu. Trong số 91 trường hợp không có triệu chứng được ghi nhận, 82 trường hợp đến từ thành phố.