Dynamic Island là giải pháp cho vấn đề của Apple, Samsung không nên học theo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thời gian gần đây cụm từ "Dynamic Island" của Apple đã gây sốt cộng đồng iFan. Tuy nhiên, liệu đây có phải một công nghệ tương lai và Samsung có nên học hỏi cải tiến này?
Ảnh: Sam Mobile
Ảnh: Sam Mobile

"Dynamic Island" là một cách hiển thị thông tin mới xung quanh khu vực màn hình đen trên iPhone 14 Pro và Pro Max. Cải tiến này khá tương tự như trên công nghệ Edge Lightning cũ của Samsung nhưng hiện đại hơn.

Cụ thể, Dynamic Island có hoạt cảnh tuyệt vời và tương thích với nhiều ứng dụng hơn, bao gồm cả ứng dụng bên thứ ba. Tuy nhiên, mục đích chính vẫn là đem lại giá trị sử dụng cho phần màn hình màu đen. Và đây chính là lý do tại sao Samsung không nên vội vàng sao chép tính năng này vào One UI.

Không giống như Face ID, Dynamic Island chỉ là một giải pháp tạm thời cho một vấn đề do chính Apple tạo ra. Nhìn thoáng qua, Dynamic Island trông thú vị. Nhưng thực ra đây chỉ là một giải pháp phần mềm cho những hạn chế về mặt phần cứng của Apple.

Vì vậy, nhiều chuyên ra tin rằng Samsung vẫn nên tiếp tục cải tiến công nghệ camera dưới màn hình thay vì chạy theo Dynamic Island. Hoặc, Samsung có thể hồi sinh Edge Lightning với các tính năng mới để nhắc nhở mọi người rằng Dynamic Island không hẳn là một ý tưởng mới hay một cuộc cách mạng công nghệ.

Thời của màn hình “tai thỏ” đã sắp đến hồi kết. Hầu hết các hãng điện thoại đã cố gắng giảm diện tích màn hình đen bằng cách cải tiến phần cứng. Xét cho cùng, Dynamic Island là một giải pháp phần mềm cho một vấn đề phần cứng mà chỉ riêng Apple phải đối mặt.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Dynamic Island sẽ không ảnh hưởng nhiều đến ngành công nghiệp di động về lâu về dài. Do đó, Samsung không nên dành quá nhiều nguồn lực để bắt chước những gì Apple đang làm. Tuy nhiên, Apple có một lượng khách hàng khổng lồ, cho nên họ có thể gây ảnh hưởng đến thị trường theo những cách không ai ngờ tới.

Trên thực tế, điện thoại không cần có phần màu đen để hiện thông báo và hoạt cảnh tốt hơn. Samsung và các hãng điện thoại Android có thể học hỏi từ Dynamic Island và triển khai vào khu vực thông báo hay thanh thông báo hiện có. Tuy nhiên, việc mở rộng khoảng màu đen trên màn hình chắc chắn không phải là lối đi đúng đắn.

Theo Sam Mobile