Duyên nợ bóng đá Việt Nam và Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong lịch sử Tiger Cup/AFF Cup, trong 5 trận bán kết đội tuyển Việt Nam chỉ có một chiến thắng duy nhất trước đội tuyển Thái Lan với tỉ số 3-0 trên sân nhà Hàng Đẫy.
Khán giả Việt Nam luôn bên cạnh đội bóng. Ảnh AT
Khán giả Việt Nam luôn bên cạnh đội bóng. Ảnh AT

Tính rộng ra trong 9 trận gặp nhau tại AFF Cup trước đây, tuyển Thái Lan thắng tuyển Việt Nam 5 trận, hòa 2 trận và chỉ thua 2 trận. Tuyển Thái Lan ghi được 17 bàn thắng, để thủng lưới 9 bàn. Điều này cũng cho thấy vì sao trong 12 kỳ AFF Cup đội bóng xứ chùa Vàng đã 5 lần vô địch, trong khi đó chúng ta mới 2 lần lên ngôi vương.

Lịch sử nghiêng về Thái Lan

Tại AFF Cup 2007, trong trận lượt đi, mặc dù được chơi trên sân nhà nhưng đội tuyển Việt Nam đã để đội tuyển Thái Lan giành với chiến thắng 2-0. Tại trận lượt về, dù rất nhiều nỗ lực những các cầu thủ của chúng ta chỉ có thể tìm kiếm một trận hòa 0-0 trên sân khách. Nhìn Công Vinh, Phan Thanh Bình thi đấu đầy nhiệt tình nhưng rồi đành bất lực chúng ta mới cảm nhận được cánh cửa chung kết và ngôi vị vô địch vẫn là ước mơ của bóng đá Việt Nam.

Chiến thắng duy nhất trước đội tuyển Thái Lan với tỉ số 3-0 trên sân nhà Hàng Đẫy tại Tiger Cup 1998 lại bắt đầu bằng sự cố trước đó khi cầu thủ của Indonesia và Thái Lan đều “đi bộ” trên sân để tránh việc nhất bảng phải gặp Việt Nam. Trận đấu sau đó đã bị báo chí, cổ động viên Thái Lan, khu vực Đông Nam Á lên án và cầu thủ Thái Lan mất tinh thần, buông xuôi khi gặp chủ nhà Việt Nam. Điều đáng tiếc nhất tại chung kết, đội tuyển Việt Nam vẫn không thể lên ngôi vô địch khi thua Singapore 0-1.

Tin vào hoa hồng

Không những trong quá khứ mà hiện nay, đội tuyển Thái Lan dưới bàn tay của HLV Alexandre Polking đang tỏ ra vượt trội 4 đội bóng có mặt ở bán kết. Chỉ hơn 1 tháng lắp ghép mà ông thầy người Brazil đã kết hợp ngôi sao nhiều kinh nghiệm thi đấu như Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan với các ngôi sao mới nổi như Thanawat Suengchitthawon, Woorachit hay Kritsada Kaman.

Đội tuyển Thái Lan dưới bàn tay của HLV Alexandre Polking đang tỏ ra vượt trội 4 đội bóng có mặt ở bán kết. Ảnh FAT

Đội tuyển Thái Lan dưới bàn tay của HLV Alexandre Polking đang tỏ ra vượt trội 4 đội bóng có mặt ở bán kết. Ảnh FAT

“Voi chiến” có tỷ lệ kiểm soát bóng 67,15%, lối đá đa dạng kết hợp cả tấn công biên lẫn trung lộ, đập nhả trung lộ với các đường chuyền dài, bổng, họ đã tung ra 64 cú dứt điểm, có được 10 bàn thắng. Tại vòng bảng, các trận đấu vừa qua Thái Lan chưa tung hết lực lượng chính của đội. Trong khi đó các học trò của HLV Park Hang-seo kiểm soát bóng 61,55%, tung ra 50 cú sút, chúng ta đang gặp khó khăn khi đối phương co cụm phòng ngự kiểu Indonesia.

Niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta chính là tiền vệ Quang Hải . Ngoài 2 bàn thắng ghi được, anh cũng kiến tạo 2 tình huống khi bàn và là cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu. Trong trận đấu với Campuchia thì trung phong Tiến Linh cũng đã có cú đúp bàn thắng, bắt đầu có cảm giác ghi bàn trở lại. Trong khi đó, lần đầu tham dự AFF Cup thì Hoàng Đức đã bắt nhịp được không khí sân chơi lớn nhất khu vực.