Dùng ‘kế nghi binh’, bắt đoàn xe quá tải ‘vượt mặt’ trạm cân 5 tỉnh

Các tài xế lái xe quá tải tấp vào các quán ăn bên đường, đóng cửa xe, nằm chờ thời cơ vượt trạm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng dùng “kế nghi binh” bắt tại trận đoàn xe quá tải này.
Đoàn xe quá tải “vượt mặt” trạm cân xe 5 tỉnh bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh bắt giữ - Ảnh do Trạm kiểm tra tải trọng xe tỉnh Hà Tĩnh cung cấp
Đoàn xe quá tải “vượt mặt” trạm cân xe 5 tỉnh bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh bắt giữ - Ảnh do Trạm kiểm tra tải trọng xe tỉnh Hà Tĩnh cung cấp

Ngày 23.10, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Trần Toản, Phó chánh Thanh tra Sở GTVT, kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe tỉnh Hà Tĩnh, cho biết tối 22.10, tổ công tác của đơn vị này phát hiện 10 xe tải của Doanh nghiệp vận tải Đào Vũ (trụ sở tại tỉnh Bình Định) có dấu hiệu chở quá tải đang lưu thông theo hướng nam-bắc. Tuy nhiên, để đối phó với cơ quan chức năng, các tài xế đã lái xe tấp vào các quán ăn bên đường, đóng cửa xe, nằm chờ thời cơ vượt trạm.

Lực lượng của Trạm kiểm tra tải trọng xe tỉnh Hà Tĩnh đã “nghi binh” bằng cách rút bớt lực lượng làm nhiệm vụ tại trạm cân, đồng thời bố trí tăng cường lực lượng Thanh tra, CSGT, Kiểm soát quân sự, Cảnh sát 113 tập trung tại địa điểm gần thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cách trạm cân đặt tại xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên) khoảng 10 km về phía bắc.

Đến 2 giờ sáng 23.10, quan sát thấy Trạm cân xe quá tải đặt tại xã Cẩm Minh vắng người trực, nhóm tài xế điều khiển đoàn xe tải 10 chiếc nêu trên đã lái xe vượt qua trạm cân, chạy theo hướng nam-bắc. Khi đoàn xe đến điểm gần thị trấn Cẩm Xuyên thì bị lực lượng chức năng đang mật phục, đón lõng tại đây ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

“Qua cân trọng tải xe chúng tôi phát hiện 9/10 xe tải chở quá tải trọng từ 52-86%. Xe tải còn lại chở quá tải trọng 29%”, ông Toản nói.

“Không hiểu bằng cách nào đoàn xe này đã lọt qua được Trạm cân xe quá tải đặt tại 5 tỉnh, gồm: Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình và Quảng Trị”, ông Toản nói.

Đến trưa 23.10, sau khi tài xế 10 xe tải trên tiến hành hạ tải đúng quy định và nộp tổng cộng 334 triệu đồng tiền phạt, cơ quan chức năng đã cho phép đoàn xe được tiếp tục hành trình.

Theo Thanh Niên