Đưa Vinh trở thành thành phố thông minh, Nghệ An trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo

VietTimes -- Đó là những kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Định Huệ tại Hội nghị triển khai Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Vinh.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Nghệ An phải tiếp tục nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó vận dụng sáng tạo các giải pháp vào từng lĩnh vực, địa bàn; chú trọng đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và cho các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ.

Đồng thời, khẩn trương lập quy hoạch tỉnh, trong đó tập trung quy hoạch phát triển thành phố Vinh gắn với đô thị Cửa Lò để trở thành thành phố biển hiện đại gắn kết với các địa phương trong vùng, đưa Nghệ An sớm trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Trong đó, riêng Tp. Vinh sớm trở thành thành phố thông minh, hiện đại, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ trên các lĩnh vực tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục – đào tạo.

Bên cạnh đó, tỉnh phải cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế tư nhân, các thành phần kinh tế khác nhằm thu hút mọi nguồn lực xã hội, khuyến khích nội lực và huy động đầu tư nước ngoài có trọng tâm, trọng điểm và ưu tiên phát triển các khu vực, lĩnh vực quan trọng.

Chính quyền các cấp phải chủ động, hành động mạnh mẽ, sáng tạo, hiệu quả trong thực thi công vụ, sử dụng nguồn lực hiệu quả, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

Được biết, sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Tp. Vinh đã đạt được thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực; được thừa hưởng quy hoạch đô thị do Cộng hòa Dân chủ Đức (trước đây) hỗ trợ, cùng với đó tỉnh Nghệ An đã làm tốt công tác quản lý quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội.

Tăng trưởng kinh tế ổn định (bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 8,54%, thu ngân sách nhà nước cao gấp 1,59 lần so với giai đoạn 2011-2015), đời sống nhân dân được cải thiện và ngày càng nâng cao, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

“Đây là những kết quả ban đầu rất quan trọng, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tới của thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung” - Phó Thủ tướng cho biết./.