|
Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsay Graham, người đề xuất dự luật trừng phạt Nga. Ảnh: CNP. |
Dự luật trừng phạt Nga mới nhất của Quốc hội Mỹ, do Thượng nghị sĩ Lindsey Graham dẫn đầu, hiện đã bị đình trệ do sự phản đối của Tổng thống Donald Trump, theo hãng tin Bloomberg đưa tin cuối tuần qua.
Dự luật được gọi là "nghiền nát" này sẽ áp mức thuế 500% đối với các quốc gia mua năng lượng, uranium và các nguyên liệu thô khác từ Nga, và đã nhận được sự ủng hộ từ hơn 80 thượng nghị sĩ – con số được Bloomberg mô tả là đủ sức "vượt quyền phủ quyết". Tuy nhiên, các nhà lập pháp vẫn ngần ngại đối đầu trực tiếp với Tổng thống, theo nguồn tin từ Bloomberg.
Đầu tuần trước, ông Trump tuyên bố rằng ông chưa từng xem xét dự luật này và sẽ chỉ cân nhắc việc áp đặt trừng phạt "vào thời điểm thích hợp". Quan điểm này của ông đã "kéo phanh" nỗ lực thúc đẩy thông qua đạo luật trong tháng 6, Bloomberg nhận định. Trước đó, ông Graham từng cho biết muốn thông qua dự luật trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 17/6 tại Canada, nhưng hiện kế hoạch này đang bị “tạm dừng”.
Vào ngày 5/6, Thượng nghị sĩ Graham đã viết trên nền tảng X rằng ông “đã phối hợp chặt chẽ với Nhà Trắng ngay từ ngày đầu”, đồng thời nhấn mạnh rằng dự luật chỉ nhằm cung cấp cho ông Trump “nhiều công cụ hơn trong vấn đề Nga”.
Đồng tác giả của dự luật, Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal, nói với Bloomberg rằng ông và ông Graham vẫn đang làm việc để điều chỉnh dự luật sao cho “phù hợp hơn” với Nhà Trắng.
Cũng trong ngày 5/6, Tổng thống Trump nói với báo giới rằng ông có một “thời hạn” trong “tâm trí” và sẽ quyết định hành động nếu thấy rõ rằng không thể đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev. Ông cũng khẳng định sẵn sàng áp đặt trừng phạt đối với cả Nga và Ukraine.
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng dự luật trừng phạt đang được Thượng viện xem xét sẽ “được tôi dẫn dắt”, nhưng cũng gợi ý rằng có thể tốt hơn nếu để Nga và Ukraine “tiếp tục giao tranh thêm một thời gian” trước khi “kéo họ ra”.
Ông Trump cũng bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công bằng UAV gần đây của Ukraine nhằm vào các máy bay ném bom chiến lược mang khả năng hạt nhân của Nga, cho rằng hành động này đã làm gia tăng nguy cơ leo thang bằng cách cho Moscow lý do để trả đũa.
Về phía Nga, giới chức nước này cáo buộc Ukraine đang leo thang các cuộc tấn công nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình có sự hậu thuẫn của Mỹ. Điện Kremlin cũng cho rằng Tổng thống Trump đang nhận được thông tin “đã qua sàng lọc” từ những người thúc ép Washington tiếp tục hỗ trợ Kiev.