Đội tuyển Trung Quốc có cầu thủ nhập tịch thứ 5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tân binh Ricardo Goulart đã đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Trung Quốc sau 5 năm liên tiếp chơi bóng ở đất nước tỷ dân. Quế Ngọc Hải và hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam đứng trước thử thách lớn.
Ricardo Goulart đã từng sát cánh cùng Neymar, Willian, Oscar trong màu áo đội tuyển Brazil. Ảnh Daily China
Ricardo Goulart đã từng sát cánh cùng Neymar, Willian, Oscar trong màu áo đội tuyển Brazil. Ảnh Daily China

Đây chắc chắn là cầu thủ có đẳng cấp bởi tiền vệ Ricardo Goulart đã được HLV Dunga tung ra sân trong trận giao hữu Brazil - Ecuador. Việc Ricardo Goulart đã từng sát cánh cùng Neymar, Willian, Oscar trong màu áo đội tuyển Brazil như một tấm giấy xác nhận.

“Brazil hóa” hàng công

Tiền vệ Ricardosinh năm 1991 đã có 4 năm thi đấu cho CLB Quảng Châu (1995-1999) ghi được 71 bàn thắng sau 104 lần khoác áo ra sân. Sau 2 năm trở về thi đấu cho Palmeiras, rồi trở lại Giải bóng đá Chinese Super League trong màu áo CLB Hà Bắc (2020) và Quảng Châu (2021), Ricardo Goulart đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất lượt đấu AFC Champions League 2018.

Mới 13 trận tại Chinese Super League trong màu áo CLB Quảng Châu, tiền vệ 30 tuổi này đã có 7 bàn thắng, đứng thứ 4 danh sách Vua phá lưới, một hiệu quả đáng nể.

Lần trở lại khoác áo CLB Quảng Châu, Ricardo Goulart thường được giao đá hộ công trong đội hình 3-4-1-2 của HLV Cannavaro và được tính là ngoại binh. Bộ đôi gốc Brazil Ai Kesen và Ricardo Goulart thi đấu khá ăn ý và đến nay cầu thủ nhập tịch Ai Kesen đang là đồng vua phá lưới khi có 11 bàn thắng sau 13 trận ra sân, giúp Quảng Châu đứng thứ 2 BXH Chinese Super League.

13 trận tại Chinese Super League trong màu áo CLB Quảng Châu tiền vệ 30 tuổi này đã có 7 bàn thắng. Ảnh Daily China

13 trận tại Chinese Super League trong màu áo CLB Quảng Châu tiền vệ 30 tuổi này đã có 7 bàn thắng. Ảnh Daily China

Hàng công của CLB Quảng Châu còn 2 cầu thủ nhập tịch khác là Alan cũng đã 32 tuổi, đã 7 năm chơi bóng ở Trung Quốc đã có 5 pha kiến tạo thành bàn tại Chinese Super League. Tiền đạo còn lại là Luo Guofu 33 tuổi đã chơi có Quảng Châu 2 năm và mùa giải này cũng đã 9 lần ra sân, ghi được 3 bàn thắng. Thực ra trong đội hình Quảng Châu vẫn còn 1 cầu thủ nhập tịch người Brazil nữa là Fei Nanduo nhưng ít được ra sân hơn. HLV Cannavaro khi còn dẫn dắt CLB Quảng Châu thích dùng các cầu thủ Brazil, dù nhiều tuổi nhưng kinh nghiệm xử lý bóng trước khung thành hơn hẳn các tiền đạo Trung Quốc.

Theo Sina, CLB Quảng Châu đã tốn khoảng 870 triệu Nhân dân tệ (gần 3.000 tỷ đồng) để làm thủ tục nhập tịch cho ít nhất 6 cầu thủ có xuất thân từ châu Âu và Nam Mỹ. Con số chi phí lớn đến như vậy là bởi, ngoài việc ký hợp đồng với cầu thủ, CLB còn mất những khoản phí hợp tác với Hiệp hội bóng đá Trung Quốc, Tổng cục Thể thao cũng như các thủ tục nhập tịch với Cục Quản lý xuất nhập cảnh quốc gia.

Thử thách Quế Ngọc Hải

Hiệp hội bóng đá Trung Quốc với những tính toán sâu xa dùng những ngôi sao có gốc gác Brazil như Elkeson, Ricardo Goulart, Alan Carvalho, Aloisio và Fernandinho sau khi đã có quốc tịch Trung Quốc, đều đã trở thành các tuyển thủ quốc gia của ĐT Trung Quốc.

Thực tế, Ricardo Goulart đã từng cùng Elkeson, Carvalho hay Aloisio được nhập tịch Trung Quốc từ năm ngoái. Nhưng do Ricardo Goulart đã từng khoác áo đội tuyển Brazil nên bị FIFA từ chối xét tham gia đội tuyển Trung Quốc. Gần đây, FIFA nới luật, không tính các trận đấu giao hữu nên Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đã gấp rút bổ sung Ricardo Goulart ngay trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

FIFA nới luật, không tính các trận đấu giao hữu nên Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đã gấp rút bổ sung Ricardo Goulart ngay trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Ảnh Daily China

FIFA nới luật, không tính các trận đấu giao hữu nên Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đã gấp rút bổ sung Ricardo Goulart ngay trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Ảnh Daily China

HLV Li Tie đang tiến hành “Brazil hóa” hàng công của đội tuyển quốc gia bằng hàng công của CLB Quảng Châu, đã ít nhất có 2 năm thi đấu với nhau. Việc nhập tịch một loạt cầu thủ không có huyết thống Trung Quốc cũng chưa cho thấy sự hiệu quả. Dù là các ngôi sao tại Super League, dàn tuyển thủ nhập tịch kể trên trong đội hình vẫn không giúp ĐT Trung Quốc tránh khỏi 2 thất bại trước Saudi Arabia và Nhật Bản.

Hãy chờ xem Ricardo Goulart, Ai Kesen sẽ làm được gì trước hàng phòng ngự được tổ chức khá tốt do thủ lĩnh Quế Ngọc Hải chỉ huy của đội tuyển Việt Nam.