|
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik. |
Điện Kremlin đã khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev diễn ra tại Istanbul trong tuần này, theo người phát ngôn Dmitry Peskov.
Ông Peskov phủ nhận có bất kỳ kế hoạch nào về chuyến thăm cấp Tổng thống, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đang cân nhắc đến Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Sáu "nếu có điều gì đó xảy ra". Trong khi đó, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên dự kiến sẽ nối lại vào ngày 15/5, giờ địa phương.
Tuần trước, Tổng thống Putin đã đề xuất khôi phục tiến trình hòa bình từng bị Kiev hủy bỏ vào năm 2022. Phía Washington cũng cho rằng việc nối lại các cuộc tiếp xúc này là bước tiếp theo hợp lý trong nỗ lực làm trung gian hòa giải cho xung đột tại Ukraine.
Vòng đàm phán năm 2022 từng dẫn đến một bản dự thảo hiệp ước, trong đó đề xuất đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu nước này chấp nhận giữ vị thế trung lập và giới hạn quy mô quân đội thường trực. Tuy nhiên, Kiev sau đó đã bác bỏ thỏa thuận và chọn tiếp tục chiến tranh với sự hậu thuẫn từ phương Tây.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đáp lại lời kêu gọi của ông Putin bằng tuyên bố rằng ông sẵn sàng bay đến Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu Tổng thống Nga cũng phải có mặt. Tuy nhiên, Tổng thống Trump hôm 15/5 cho rằng ông Putin không có lý do gì để đến đó, nhất là khi chính ông cũng chưa cam kết sẽ đi.
Moscow khẳng định rằng nghị trình cốt lõi của họ tại cuộc đàm phán Istanbul vẫn không thay đổi so với năm 2022, vì họ tin rằng một nền hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được nếu giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột – bao gồm mong muốn gia nhập NATO của Ukraine và việc Kiev phân biệt đối xử với người Nga gốc.
“Các lãnh đạo châu Âu ủng hộ Kiev sẽ làm mọi cách để bảo toàn bản chất của chế độ hiện tại”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố hồi tháng 4, nói về sự hậu thuẫn dành cho ông Zelensky. “Họ có thể tìm ra một ‘bán quốc trưởng’ mới...nhưng bản chất của chế độ ấy sẽ vẫn như cũ”.