Di dời và xây mới Ga đường sắt Đà Nẵng vào năm 2017

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo đối với 23 dự án, nhóm vấn đề của TP Đà Nẵng, trong đó dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng phải được khởi công xây dựng vào năm 2017.
Sẽ di dời và xây mới Ga đường sắt Đà Nẵng vào năm 2017
Sẽ di dời và xây mới Ga đường sắt Đà Nẵng vào năm 2017

Theo đó, trong số 23 dự án, nhóm vấn đề của TP Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng phải được khởi công xây dựng vào năm 2017. Dự án phải đảm bảo quy hoạch phát triển thành phố và về lâu dài, nhà ga phải văn minh, hiện đại, phù hợp với tầm vóc phát triển của Đà Nẵng.

Ga Đà Nẵng đang sử dụng nằm giữa trung tâm Đà Nẵng hiện thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến quy hoạch chung của Đà Nẵng. Đặc biệt là định hướng phát triển trong tương lai khi lưu lượng khách đến và đi tại Ga Đà Nẵng đang ngày càng tăng lên.

Trước thực trạng đó, UBND TP Đà Nẵng cùng Bộ GTVT và các Bộ ngành trung ương xem xét tiến hành di dời Ga đường sắt Đà Nẵng hiện tại, diện tích nhà ga cũ sẽ được đầu tư, tái phát triển đô thị. Nhà ga mới sẽ được đầu tư, xây dựng tại khu vực 2 phường Hòa Khánh Nam và Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA từ Ngân hàng Thế giới. Dự án dự kiến sẽ thực hiện trong 6 năm, bắt đầu từ năm 2017-2023.