Di dời gần 12 ngàn hộ dân, thiệt hại ước tính 7.000 tỷ đồng vì lũ miền Trung

VietTimes -- Tính đến sáng nay (17/12), các địa phương đã tổ chức sơ tán, di dời 11.726 hộ, ước tính thiệt hại trên 7.000 tỷ đồng. Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục cảnh báo, từ ngày 18 - 20/12, mưa to có khả năng tăng trở lại ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận.
Trước diễn biến thất thường, các tỉnh miền Trung đang đối mặt với nguy cơ lũ chồng lũ (ảnh Tiến Sỹ)
Trước diễn biến thất thường, các tỉnh miền Trung đang đối mặt với nguy cơ lũ chồng lũ (ảnh Tiến Sỹ)

Tính đến sáng 17/12, gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao đang hoạt động yếu dần. Trong đêm 17/12 và ngày mai 18/12, mưa to đến rất to ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa giảm nhanh, tổng lượng mưa trong phổ biến sẽ giảm còn khoảng 40-80mm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từ ngày 18/12-20/12, mưa vừa và mưa to có khả năng tăng trở lại ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận với tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm, riêng Bình Định đến Khánh Hòa 200-250mm. 

Trước diễn biến trên, Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực MTTN đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai các tỉnh tiếp tục theo dõi, sẵn sàng lực lượng ứng cứu với tình huống xấu có thể xảy ra và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc giá về phòng, chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ.

Tính đến sáng 17/12, các địa phương đã tổ chức sơ tán, di dời 11.726 hộ (Thừa Thiên Huế: 20 hộ, Quảng Nam: 51 hộ; Quảng Ngãi: 2.174 hộ; Bình Định: 4.593 hộ; Phú Yên: 2.206 hộ/7.571 người; Gia Lai: 52 hộ.) ra khỏi khu vực nguy hiểm. Mưa lũ cũng đã làm 75 ngôi nhà bị sập đổ; 49 ngôi nhà bị hư hỏng; 116.829 ngôi nhà bị ngập nước; 8.799 ha diện tích lúa bị ngập, úng; 3.033 ha diện tích mạ bị thiệt hại; 6.093 ha diện tích rau, hoa màu bị hư hại ; gần 51.000 con gia súc, gia cầm bị chết; Ước tính thiệt hại trên 7.000 tỷ đồng.

Trước thiệt hại của lũ, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có công văn xin hơn 4.000 tấn gạo cứu đói, cùng kinh phí, nhu yếu phẩm, thuốc men để các địa phương khắc phục hậu quả sau lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ cũng phát đi ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về công tác ứng phó với mưa lũ ở khu vực miền Trung. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các cấp địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời, có hiệu quả các biện pháp ứng phó và chủ động tổ chức di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân, sớm khắc phục hậu quả, kiểm soát đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống nhân dân.