Đi cướp còn lên facebook thách thức công an

VietTimes - Qua điều tra, công an bắt giữ băng nhóm do Hải – Linh cầm đầu. Trước khi bị bắt, đối tượng Linh còn lên mạng xã hội thách thức công an.
Đối tượng trong vụ án.
Đối tượng trong vụ án.

Ngày 10/7, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3), Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, vừa bắt giữ băng nhóm thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản và trộm cắp tài sản hết sức táo tợn.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thành Linh (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Đại Hải (21 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Trần Hữu Thái (22 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Trần Thanh Sơn (24 tuổi) và Nguyễn Tiến Cường (21 tuổi, ngụ quận 12).

Trong đó, Linh và Hải có vai trò cầm đầu băng nhóm này.

Đối tượng Nguyễn Đại Hải.
Đối tượng Nguyễn Đại Hải.

Theo điều tra, thời gian gần đây, người dân ở khu vực 2 huyện là Hóc Môn, Củ Chi, (TP.HCM) hoang mang trước các vụ cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản hết sức táo tợn.

Đáng nói, các đối tượng cướp giật tài sản rất manh động và liều lĩnh. Nếu bị người dân phát hiện hô hoán, truy đuổi hay công an truy đuổi, các đối tượng dùng hung khí để chống trả…

Cụ thể, tối 16/6, chị Trang (tên đã thay đổi, 19 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) điều khiển xe máy tay ga đi trên đường Đặng Thị Thừa (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) thì bị 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy áp sát. Chị Trang chưa hiểu chuyện gì thì bị cả 2 dùng hung khí đâm vào đùi khiến chị ngã xuống đường.

Sau đó, cả 2 thanh niên cướp 2 nhẫn vàng, vòng vàng, ĐTDĐ, hơn 5 triệu đồng, xe máy và nhiều giấy tờ rồi lên xe tẩu thoát. Chị Trang đã tới công an trình báo.

Trước tình trạng đó, Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra, truy xét. Qua đó, công an xác định các đối tượng thực hiện những vụ cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản này do Hải và Linh cầm đầu.

Đầu tháng 7/2019, công an mời Hải tới làm việc. Qua đấu tranh, Hải khai nhận cùng nhóm đồng bọn thực hiện hàng loạt các vụ trộm cắp và cướp tài sản. Từ lời khai, công an đã Linh, Thái, Sơn và Cường.

Đối tượng Trần Thanh Sơn.
Đối tượng Trần Thanh Sơn.

Bước đầu, nhóm khai nhận thực hiện trong tháng 6/2019 khoảng 6 vụ. Sơn khai báo, trước đây từng bị Linh trộm chiếc xe gắn máy.

Khi liên hệ Linh để gặp chuộc lại xe, Sơn bị lôi kéo tham gia vào nhóm trộm cướp do Linh cầm đầu. Tài sản trộm được nhóm đối tượng bán cho Cường để kiếm tiền, chia nhau tiêu xài.

Qua điều tra, công an xác định băng nhóm này mang nhiều tiền án tiền sự, nghiện ma túy. Nếu khi đi săn mồi gặp nạn nhân hô hoán, ngăn chặn thì nhóm sẵn sàng chống trả để tẩu thoát. Sau khi trộm, cướp được chúng bán chia nhau tiêu xài và sử dụng ma túy.

Trong quá trình công an bắt giữ Hải thì Linh còn lên mạng xã hội facebook đăng lên mạng thách thức lực lượng. Chỉ sau 6 giờ thì đối tượng Linh đã bị công an bắt gọn.

Sau khi củng cố hồ sơ, Phòng cảnh sát hình sự đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Linh và Hải. Thái, Sơn, Cường được bàn giao cho Công an huyện Củ Chi xử lý.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.