Đề xuất địa điểm di dời trụ sở cơ quan nhà nước mới thay khu Mễ Trì và Tây Hồ Tây

VietTimes -- Mặc dù đã trình Chính phủ phương án di dời trụ sở 13 cơ quan nhà nước nội đô đến khu vực Mễ Trì và Tây Hồ Tây nhưng chưa thực thiện được do thiếu nguồn lực. Vì vậy, Bộ Xây dựng dự định đề xuất một địa điểm mới thay thế 2 địa điểm trên, đồng thời khai thác 2 khu đất tạo nguồn lực xây trụ sở cho các cơ quan.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà (Ảnh: VTC)
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà (Ảnh: VTC)

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, hiện nay quy hoạch chung xây dựng các khu đô thị có quy định phải di dời trụ sở cơ quan nhà nước, giáo dục đào tạo, y tế ra khỏi nội thành. Riêng với Hà Nội Thủ tướng đã có Quyết định quy định rất cụ thể. Trong đó, quy định mục tiêu di dời, nguyên tắc sử dụng đất, trách nhiệm của các bộ, ngành,... Tuy nhiên, hiện nay tiến độ di dời các trụ sở còn rất chậm.

Bộ Trưởng Bộ Xây dựng cho biết, nguyên nhân là do việc bố trí đất để di dời không phải đơn giản các địa phương phải nghiên cứu quỹ đất. Bên cạnh đó, các bộ ngành liên quan cũng chưa có quy hoạch, đề án cụ thể về số lượng, đơn vị di dời đi đâu, tài chính thế nào. Đặc biệt, là nguồn lực là rất thiếu.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, “không thể sử dụng nguồn lực ngân sách đầu tư công để di dời, chỉ có những trường hợp rất đặc biệt theo quyết định của Chính phủ hoặc Quốc hội mới được sử dụng ngân sách nhà nước để di dời, cho nên nguồn lực rất khó”.

Để giải quyết vấn đề này hiện nay Bộ Tài Chính đã được giao và đang xây dựng cơ chế khuyến khích tạo nguồn lực xã hội hóa, cơ chế sử dụng đất tạo nguồn lực.

“Chúng tôi hy vọng nếu chúng ta có một cơ chế định giá đất cho tốt thì chúng ta có thể di dời các trụ sở ra khỏi nội thành”, Bộ trưởng cho biết.

Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, riêng tại Hà Nội Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ phương án di dời một số trụ sở cơ quan. Theo rà soát 36 cơ quan nhà nước ở nội đô thì có 13 cơ quan phải di dời ra 2 địa điểm là Mễ Trì (55ha) và Tây Hồ Tây (20ha). Tất cả phương án đều tính toán rồi chỉ còn nguồn lực là rất khó.

Ông Phạm Hồng Hà cho biết: “Chúng tôi sẽ trao đổi với Hà Nội và báo cáo Chính phủ về một phương án địa điểm mới. Chúng ta đủ điều kiện để phục vụ các cơ quan nhưng chúng ta cũng không cần phải ở vị trí mà có điều kiện sinh lợi quá cao. Ví dụ thay vì chuyển ra Tây Hồ Tây hoặc Mễ Trì thì chúng ta khai thác các khu này theo quy hoạch của Hà Nội để tạo nguồn lực để xây trụ sở ở vị trí mới. Chúng tôi đang làm cái này, đây là vấn đề cơ bản nếu như không có nguồn lực thì chắc chắn sẽ không di dời được trụ sở các cơ quan nhà nước”.