Đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho ông Nguyễn Bá Thanh

VietTimes -- Thông tin từ Thành ủy Đà Nẵng, thành phố vừa thống nhất đề nghị Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho cố Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.
Ông Nguyễn Bá Thanh ăn thử cháo từ thiện tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, một trong những công trình mang tâm huyết của ông đối với nhân dân Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung
Ông Nguyễn Bá Thanh ăn thử cháo từ thiện tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, một trong những công trình mang tâm huyết của ông đối với nhân dân Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung

Theo đó, các ngành chức năng TP Đà Nẵng sẽ tiến hành làm việc với gia đình ông Nguyễn Bá Thanh, đồng thời lấy ý kiến nhằm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình Chủ tịch nước xem xét, truy tặng danh hiệu Anh hùng lao động đối với ông Nguyễn Bá Thanh.

Ông Nguyễn Bá Thanh (SN 1953, quê quán xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng). Trong quá trình công tác của mình, ông Nguyễn Bá Thanh từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng giai đoạn từ năm 1996-2012. Tháng 12/2012, ông Nguyễn Bá Thanh được Trung ương điều động ra giữ vị trí Trưởng ban Nội chính Trung ương. Tuy nhiên, do lâm trọng bệnh nên ngày 13/2/2015, ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời tại nhà riêng.

Trong suốt thời gian làm lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh đã có đóng to lớn, góp phần đưa Đà Nẵng ngày càng phát triển trở thành thành thành phố trung tâm, đầu tàu của khu vực miền Trung. Với những đóng góp to lớn đó, Thành uỷ Đà Nẵng đã thống nhất đề nghị Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" đối với ông và trao danh hiệu này nhân dịp kỷ niệm 20 năm TP.Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.