Dấu hỏi sau trận đấu với Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Rốt cuộc mục tiêu sâu xa của trận thắng đậm 4-0 Campuchia của thầy trò HLV Park Hang-seo là gì?
Thắng trận 4-0 nhưng đội tuyển VN vẫn còn nhiều việc phải làm. Ảnh VFF.
Thắng trận 4-0 nhưng đội tuyển VN vẫn còn nhiều việc phải làm. Ảnh VFF.

Nhìn những phút cuối trận, các cầu thủ Việt Nam dồn lên tấn công sau khi biết Indonesia thắng đậm 4-1 Malaysia, người hâm mộ chúng ta mới vỡ lẽ đội tuyển vẫn thích chọn gặp Singapore hơn.

Toan tính

Chỉ có 27% người được hỏi cho rằng Campuchia có thể thắng Việt Nam. Điều này cho thấy lấy 3 điểm trước Campuchia không phải là điều quá khó với Việt Nam. Trước một thực tế có đến 3 trung vệ dính 1 thẻ vàng, nếu bị thẻ trong trận gặp Campuchia sẽ vắng mặt tại bán kết, ông Park sẽ chọn đối thủ nào? Thực tế, nếu muốn vô địch thì việc gặp Thái Lan sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian. Về thực lực tại AFF Cup, đội bóng của HLV Polking đã cho thấy sự vượt trội so với khu vực, có chăng Việt Nam sẽ là đội bóng chặn họ lên ngôi vô địch.

Về chuyên môn, HLV Park Hang-seo để Quang Hải đá cặp tiền vệ trung tâm với Hoàng Đức dường như cho thấy ý đồ tìm kiếm trận thắng đậm của ông là rất rõ. Nhưng cái cách tuyển Việt Nam tiếp cận cuộc chơi trong 90 phút lại không hẳn như vậy. Chúng ta ào lên tấn công và khi có 2 bàn thắng sớm, các cầu thủ áo đỏ đã nhường sân chơi trong tâm thế “bẫy” đối thủ hơn là áp đặt đối thủ.

Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ cho biết: “Việc nhường đối thủ Campuchia được cầm bóng đến 53% thời gian, chỉ bất ngờ ập lên tranh cướp bóng để tấn công là điều nhiều đội bóng mạnh hơn vẫn làm. Nhưng đó là cách chơi thông minh, tỉnh táo chỉ để săn tìm trận thắng đơn thuần chứ không phải là cách chơi cần thiết để săn tìm nhiều bàn thắng”.

Tự làm khó mình

Đội tuyển Campuchia hoàn toàn cửa dưới tuyển Việt Nam về năng lực cầu thủ, kinh nghiệm thi đấu, ý tưởng sáng tạo trên sân. Suốt cả trận đấu chúng ta thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. Campuchia cầm bóng nhiều, nhưng không lên bóng mạch lạc, không nguy hiểm, không giữ cự ly đội hình cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Quang Hải trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh VFF

Quang Hải trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh VFF

Nhưng rốt cuộc Văn Đức, Văn Toàn vẫn không thể ghi bàn trước một hàng phòng ngự tệ thế. Chỉ cần thắng để vào bán kết nhưng hiệp 2 không hiểu sao thầy Park vẫn tung Xuân Trường, Văn Thanh, Tuấn Anh, Đức Chinh vào sân trong khi lại cất kỹ Xuân Mạnh, Minh Vương và nhiều cầu thủ khác. Khi Tung cả Hà Đức Chinh vào sân chơi bên cạnh Văn Toàn, Tiến Linh trong đội hình 3-4-3, ông Park kỳ vọng có thể giúp chúng ta kiếm thêm một bàn vừa đủ cho ngôi đầu bảng. Trong khi đó hàng phòng thủ Việt Nam vẫn mắc 2 sai lầm do yếu tố chủ quan của cầu thủ, rất đáng chấn chỉnh.

Nhưng rất tiếc là thời gian không còn đủ, nhất là khi những chân chuyền sáng tạo nhất như Quang Hải và Hoàng Đức đều đã rời sân nghỉ ngơi. Điều này sẽ tạo tâm lý không tốt cho cầu thủ, thay vì cứ đá thong dong về đích. Nó khác xa với tâm thế HLV Mano Polking của Thái Lan, cất hết đội hình chính vẫn thắng chủ nhà Singapore 2-0 để nhất bảng A.

Chúng ta đã có 1 trận không thành công trước Indonesia và tiếp tục có 1 trận thắng đậm 4-0 nhưng nó chẳng khác gì trận thắng tối thiểu khi sớm phải gặp Thái Lan. Cho đến giờ này, người ta vẫn cho rằng HLV Shin Tae-yong mới là nhà cầm quân biết toan tính đường dài, ông thầy người Hàn Quốc đã có những chỉ đạo sắc sảo tại AFF Cup khi đoạt ngôi đầu bảng B đầy ngoạn mục.