Dân số Việt Nam đạt hơn 96 triệu người

VietTimes -- Dân số Việt Nam đã “cán mốc” hơn 96 triệu người, trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á chỉ sau Indonesia và Philippines. Thông tin được công bố sáng 11/7 .
Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở Việt Nam năm 2019
Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở Việt Nam năm 2019

Tính tới 0 giờ ngày 1/4/2019 cũng là thời điểm bắt đầu điều tra dân số, tổng số dân của nước ta là 96.208.984 người, trong đó 47.881.061 người (chiếm 49,8%) là nam giới và 48.327.923 người (chiếm 50,2%) là nữ giới.

So với năm 2009, vị trí xếp hạng về quy mô dân số của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á không thay đổi và giảm 2 bậc so với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sau 10 năm, kể từ năm 2009 dến nay, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009 - 2019 là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 10 năm trước.

Theo Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, đây mới chỉ là kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở năm 2019.