Dân Hà Nội háo hức đi xem đoàn tàu đô thị trên cao

Sáng 20/5, thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường đã giật vải che nhà ga La Khê trên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông mở cửa đón hàng trăm người dân tham quan đoàn tàu đầu tiên ở Việt Nam. 
Từ 8h30, người dân Thủ đô đến nhà ga La Khê - Hà Đông khá đông để tham quan đoàn tàu trên cao đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: Vnexpress
 

Ngoài ga mẫu La Khê, hiện kết cấu chính của tất cả các nhà ga trên tuyến đã hoàn thành cơ bản.

 

Người dân nghe nhân viên của Ban quản lý dự án giới thiệu về tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

 

Đoàn tàu chạy với vận tốc thiết kế tối đa 80 km/h, tốc độ khai thác bình quân 35 km/h. Tàu sẽ được khai thác với tần suất vận chuyển khoảng 2 phút/chuyến.

 

Nhiều gia đình dẫn các cháu nhỏ đi tham quan đoàn tàu.

 

Ông Nguyễn Vũ Hiệp - nhà cạnh ga, háo hức thử các thiết bị bên trong đoàn tàu.

 

Ông Đỗ Thế Lợi, 80 tuổi, chia sẻ niềm vui khi được ngồi trong đoàn tàu hiện đại và nói: "Tôi thấy nó rất đẹp".

Thời gian mở cửa để người dân tham quan đoàn tàu vào thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, và kéo dài một tháng.

Theo Vnexpress.net
http://video.vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/ga-la-khe-duong-sat-tren-cao-mo-cua-don-nguoi-dan-tham-quan-3587706.html

Ngoài ga mẫu La Khê, hiện kết cấu chính của tất cả các nhà ga trên tuyến đã hoàn thành cơ bản.

Người dân nghe nhân viên của Ban quản lý dự án giới thiệu về tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Đoàn tàu chạy với vận tốc thiết kế tối đa 80 km/h, tốc độ khai thác bình quân 35 km/h. Tàu sẽ được khai thác với tần suất vận chuyển khoảng 2 phút/chuyến.

Nhiều gia đình dẫn các cháu nhỏ đi tham quan đoàn tàu.

Ông Nguyễn Vũ Hiệp - nhà cạnh ga, háo hức thử các thiết bị bên trong đoàn tàu. 

Ông Đỗ Thế Lợi, 80 tuổi, chia sẻ niềm vui khi được ngồi trong đoàn tàu hiện đại và nói: "Tôi thấy nó rất đẹp".

Thời gian mở cửa để người dân tham quan đoàn tàu vào thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, và kéo dài một tháng.

 

Ngoài ga mẫu La Khê, hiện kết cấu chính của tất cả các nhà ga trên tuyến đã hoàn thành cơ bản.

 

Người dân nghe nhân viên của Ban quản lý dự án giới thiệu về tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

 

Đoàn tàu chạy với vận tốc thiết kế tối đa 80 km/h, tốc độ khai thác bình quân 35 km/h. Tàu sẽ được khai thác với tần suất vận chuyển khoảng 2 phút/chuyến.

 

Nhiều gia đình dẫn các cháu nhỏ đi tham quan đoàn tàu.

 

Ông Nguyễn Vũ Hiệp - nhà cạnh ga, háo hức thử các thiết bị bên trong đoàn tàu. 

 

Ông Đỗ Thế Lợi, 80 tuổi, chia sẻ niềm vui khi được ngồi trong đoàn tàu hiện đại và nói: "Tôi thấy nó rất đẹp".

Thời gian mở cửa để người dân tham quan đoàn tàu vào thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, và kéo dài một tháng.