Đại gia xây chùa Bái Đính bỏ 10.000 tỷ đồng đầu tư tại đảo Cái Tráp của Hải Phòng

UBND thành phố Hải Phòng đã làm việc với doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường về dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp tại đảo Cái Tráp thuộc huyện đảo Cát Hải
Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đi khảo sát thực địa đảo Cái Tráp
Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đi khảo sát thực địa đảo Cái Tráp

Sau khi kiểm tra thực địa vị trí thực hiện dự án tại đảo Cái Tráp, lãnh đạo Hải Phòng và các ngành nhất trí cao với ý tưởng và đề nghị của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (Ninh Bình).

Theo đó, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường sẽ xây dựng để biến đảo Cái Tráp thành khu du lịch tâm linh lớn, kết nối các khu du lịch lớn khác của Hải Phòng và vành đai Ninh Bình, Hà Nội, cùng với các dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí cao cấp như ca- si- nô, sân golf, nhà hàng, khách sạn 5 sao… đạt quy mô và tầm cỡ quốc gia, quốc tế.  

Dự kiến, tổng mức đầu tư của dự án lên tới gần 10.000 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 450 ha. Khi đi vào hoạt động dự kiến thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách, tương đương Khu du lịch Tràng An- Bái Đính ( Ninh Bình), là động lực phát triển các khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, khách sạn, sân golf của toàn thành phố, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp ngân sách 300- 500 tỷ đồng/ năm. 

Theo chủ đầu tư, điểm nhân của dự án sẽ là tượng Phật Thích ca Mâu ni cao 150 m, biểu tượng tâm linh của Việt Nam, cùng với các hạng mục khác được đầu tư đồng bộ, bảo đảm các yếu tố truyền thống và hiện đại, sẽ mang lại sức hấp dẫn riêng biệt cho Hải Phòng.

Theo quan điểm của lãnh đạo thành phố Hải Phòng, việc thực hiện thủ tục cho dự án cần được tiến hành nhanh để có thể sớm trình Chính phủ chấp thuận chủ trương dự án đầu tư. 

Theo ông Lê Văn Thành, Hải Phòng coi đây là dự án đột phá của thành phố Hải Phòng, phấn đấu khởi công dự án vào đầu năm 2016. Do vậy, ông Thành yêu cầu thành lập ngay tổ công tác, giao ban hằng tuần, giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho chủ đầu tư thực hiện dự án.