Đã xuất hiện tình trạng tài xế dùng tiền lẻ qua trạm BOT Phước Tượng-Phú Gia

VietTimes -- Ngày 5/12, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) vừa xác nhận với báo chí thông tin đã xuất hiện tình trạng tài xế dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng mua vé qua trạm thu phí BOT Phước Tượng- Phú Gia và cơ quan công an đang tiếp tục theo dõi.
Mặc dù cách vị trí xây dựng hầm Phú Gia và Phước Tượng gần 10km, nhưng BOT Phước Tượng-Phú Gia vẫn chốt chặn trên QL1A để tận thu bằng tên Trạm thu phí Bắc Hải Vân
Mặc dù cách vị trí xây dựng hầm Phú Gia và Phước Tượng gần 10km, nhưng BOT Phước Tượng-Phú Gia vẫn chốt chặn trên QL1A để tận thu bằng tên Trạm thu phí Bắc Hải Vân

Theo đó, sự việc xuất hiện 2 ngày nay khi tài xế điều khiển phương tiện mang BKS Quảng Nam và Thừa Thiên Huế dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng để mua vé qua trạm thu phí BOT Phước Tượng- Phú Gia (địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Và việc các tài xế dùng tiền lẻ để trả phí qua trạm đã làm chậm quá trình mua vé, không có hành vi gây gổ và chưa gây ùn tắc giao thông.

Cũng theo Công an huyện Phú Lộc, sự việc xảy ra vào các ngày 3/12 và 4/12. Và sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và Công an huyện Phú Lộc đã vào cuộc nắm tình hình. Trong ngày 5/12 hoạt động của trạm thu phí BOT Phước Tượng- Phú Gia vẫn diễn ra bình thường và việc tài xế dùng tiền lẻ mua vé chưa tái diễn.
Được biết, Trạm thu phí BOT Phước Tượng- Phú Gia là nơi thu phí dự án hầm đường bộ Phước Tượng- Phú Gia, do Công ty cổ phần BOT Phước Tượng - Phú Gia làm chủ đầu tư với tổng mức hơn 1.740 tỷ đồng. Trạm BOT này chính thức thu phí từ ngày 12/8/2016 với vị trí đặt trạm ngay tuyến đường độc đạo phía Bắc Hầm Hải Vân, cửa ngõ dẫn ra Thị trấn Lăng Cô.
Trạm thu phí BOT Phước Tượng-Phú Gia chốt chặn trên tuyến độc đạo ngay sau khi ra khỏi hầm đường bộ Hải VânTrạm thu phí BOT Phước Tượng-Phú Gia chốt chặn trên tuyến độc đạo ngay sau khi ra khỏi hầm đường bộ Hải Vân

Mặc dù vị trí xây dựng hầm Phú Gia-Phước Tượng cách trạm thu phí gần 10km, nhưng chủ đầu tư vẫn đặt trạm tại vị trí hiện tại và đặt tên là Trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân khiến nhiều phương tiện lưu thông lầm tưởng là trạm thu phí đối với Hầm đường bộ Hải Vân mỗi khi qua đây.

Sau khi phía chủ đầu tư đặt trạm, người dân sinh sống tại Thị trấn Lăng Cô đã phản ánh bất cập, kiến nghị về việc thu phí phi lý của trạm thu phí BOT Phước Tượng-Phú Gia khi đặt trạm tại khu vực Bắc hầm Hải Vân. Đặc biệt là gây ảnh hưởng đến các hộ dân chuyên tuyến cố định vào Đà Nẵng. Sau kiến nghị của người dân, phía chủ đầu tư đã miễn phí cho phương tiện ô tô của người dân ở Thị trấn Lăng Cô lưu thông theo hướng vào Đà Nẵng.

Tuy nhiên, tất cả các phương tiện từ Đà Nẵng ra Lăng Cô, thậm chí lưu thông hướng Cảng Chân Mây đều bị tận thu dù không sử dụng dịch vụ tại hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia, khiến người dân bức xúc.
VietTimes sẽ tiếp tục thông tin về sự việc…