Đà Nẵng: Xã hội hóa bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Mậu Tuất 2018

VietTimes -- Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 tại 3 điểm gồm: trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu vực trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang. 
Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 tại 3 điểm trên địa bàn TP, với 2.400 quả tầm cao và 300 giàn pháo tầm thấp bằng kinh phí xã hội hóa
Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 tại 3 điểm trên địa bàn TP, với 2.400 quả tầm cao và 300 giàn pháo tầm thấp bằng kinh phí xã hội hóa
Tổng lượng pháo bắn trong đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 gồm: 2.400 quả tầm cao và 300 giàn pháo tầm thấp, cùng các hiệu ứng âm thanh ánh sáng đặc biệt khác. Thời gian bắn tại mỗi điểm là 15 phút, bắt đầu bắn từ 0h00 ngày 16/2 (tức Đêm 30 Tết) với kinh phí thực hiện từ xã hội hóa.
UBND TP Đà Nẵng giao cho Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND TP, Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở KHĐT và các cơ quan liên quan thực hiện vận động tài trợ kinh phí bắn pháo hoa Tết. Bộ Chỉ huy Quân sự TP chủ trì phối hợp, hiệp đồng cụ thể với các cơ quan đơn vị có liên quan bảo đảm an toàn, trật tự cho đêm bắn pháo hoa; phân công lực lượng kiểm soát quân sự bảo vệ vòng trong, lực lượng phục vụ lắp đặt bốc xếp, vận chuyển thiết bị, ống phóng. Đặc biệt, bảo đảm phương tiện vận chuyển, các loại trang thiết bị phục vụ cho công tác tổ chức và bảo đảm an toàn trước, trong và sau khi bắn.
UBND TP giao cho Công an TP phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát PCCC, Sở Y tế, UBND các quận huyện và các cơ quan liên quan tổ chức đảm bảo an toàn, trật tự, vệ sinh và sẵn sàng phục vụ cho đêm bắn pháo hoa.